Bước cải cách trong việc phục vụ nhân dân

Theo thông tư liên tịch, UBND cấp xã sẽ là đầu mối tiếp nhận hồ sơ liên thông các thủ tục hành chính; thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Chiều 15/5, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an và Bộ Y tế tổ chức lễ ký kết ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng kí khai sinh, đăng kí thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Đây là một bước cải cách trong việc phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước.

Bước cải cách trong việc phục vụ nhân dân ảnh 1
Ký kết thông tư liên tịch liên thông các thủ tục hành chính

Theo thông tư liên tịch, UBND cấp xã sẽ là đầu mối tiếp nhận hồ sơ liên thông các thủ tục hành chính; thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em; chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền để đăng ký thường trú và chuyển cho Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Cơ quan Công an thực hiện việc đăng ký thường trú cho trẻ em.

Đối với tỉnh, thẩm quyền giải quyết của Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện, quận, thị xã. Còn việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết.

Đại diện Bộ Tư pháp cho biết: Với việc liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, thay vì người dân phải đi lại tối thiểu 10 lần, đến 3 cơ quan và làm 3 bộ hồ sơ thì nay chỉ cần đi lại 2 lần, đến duy nhất một cơ quan và làm 1 bộ hồ sơ là giải quyết được cả 3 thủ tục hành chính. Theo tính toán sơ bộ, tổng lợi ích kinh tế mà người dân nhận được khi thực hiện liên thông các thủ tục này ước tính là hơn 150 tỉ đồng trong năm đầu tiên thực hiện./.

Theo Minh Châm/VOV- Trung tâm Tin

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.