Bức thư cô hiệu trưởng gửi sinh viên mùa dịch COVID-19

(PLO)- “Muốn thành công, các bạn cũng phải làm quen với cách vượt lên nghịch cảnh. Việc xảy ra dịch bệnh cũng là một trong những khó khăn mà chúng ta phải đương đầu và vượt qua chớ không thể né tránh mãi”.

Đó là một trong những lời nhắn nhủ thân thương của nữ Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) - PGS-TS Nguyễn Hoàng Tú Anh.

Lời nhắn này trong thư cô vừa viết gửi đến toàn sinh viên của trường nhân những ngày nghỉ học dài vì dịch COVID-19.

Cô Tú Anh mở đầu: “Gửi các bạn sinh viên UIT (viết tắt tên trường - PV) thân thương!

Mấy tuần vừa qua, các thầy cô và các bộ phận hỗ trợ đã bắt đầu khởi động cho một học kỳ mới nhưng lại... thiếu các bạn sinh viên.

Các bạn ăn, chơi tết vui không? Có lẽ đây là kỳ nghỉ tết dài nhất trong lịch sử hoạt động của trường.

Trường đã vắng các bạn rất lâu; trường rất nhớ các bạn. Sân trường vắng lặng, bãi xe trống vắng, thư viện thiếu bóng sinh viên. Biết làm sao được, để bảo đảm sức khỏe cộng đồng và cho bản thân các bạn thì chúng ta cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh nhé.

Tuy cách xa nhưng cô, các giảng viên và trường vẫn luôn lắng nghe thông tin từ phía các bạn và phản hồi một cách nhanh chóng nhất. Mục đích là làm thế nào để tất cả các bạn có một sức khỏe tốt nhất, một tâm thế thỏa mái nhất trong học kỳ mới...".

Theo cô Tú Anh, thời gian các sinh viên nghỉ học là thời gian trường tiến hành vệ sinh, sát khuẩn tất cả phòng học, phòng máy, phòng tiếp sinh viên, nhà vệ sinh...

Cạnh đó, trường cũng đã trang bị thêm các bình xịt dung dịch vệ sinh tay tại phòng học, phòng tiếp sinh viên. Các bộ phận trong trường đều được phổ biến và tập huấn các phương án nhằm bảo đảm môi trường học tập và sinh hoạt tốt nhất. Khẩu trang y tế đảm bảo lúc nào cũng có cho sinh viên, giảng viên có nhu cầu sử dụng.

Nhà trường tăng cường sát khuẩn các phòng ốc để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Cô Tú Anh viết: “Các bạn thân mến ơi, cuộc sống không bao giờ dễ dàng với chúng ta cả. Do đó, muốn thành công các bạn cũng phải làm quen với cách vượt lên nghịch cảnh. Việc xảy ra dịch bệnh cũng là một trong những khó khăn mà chúng ta phải đương đầu và vượt qua chớ không thể né tránh mãi. Không học theo cách truyền thống (offline) thì chúng ta chuẩn bị cùng học online bằng công nghệ mà chúng ta đang có”.

Cô Tú Anh chia sẻ hiện hệ thống moodle, bài giảng online đã được các thầy cô chuẩn bị sẵn sàng cho sinh viên. Trước tiên là trường sẽ tiến hành ôn lại kiến thức cho sinh viên khóa 2019 chuẩn bị thi cuối kỳ, tiếp đó là các môn học của học kỳ 2. Thời gian nghỉ là thời gian rất tốt để các sinh viên có thể đặt ra các mục tiêu mà trước đây không có thời gian thực hiện: Tự học Anh văn, học thêm một cái gì đó, tìm hiểu những điều mình thích...

Dù làm gì, các bạn chú ý để cẩn thận không bị nhiễm bệnh và đó chính là đã giúp đỡ người khác. Các bạn nhớ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thật tốt, tập thể dục đều đặn, không nên thức khuya và tránh tụ tập đông người. Nhớ giữ sức khỏe và tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn phòng dịch.

Cô, các giảng viên và trường chờ mong gặp lại tất cả các bạn trong trạng thái sức khỏe, tinh thần tốt nhất trong những ngày gần đây nhé” - cô Tú Anh nhắn gửi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.