Cho HS nghỉ học hết tháng 3 để tránh dịch, nhà trường nói gì?

(PLO)- Nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, các đơn vị trở lại làm việc và học tập bình thường, nhà trường sẽ thông báo cho học sinh tiếp tục đến trường.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban giám hiệu Trường Trung cấp Quốc tế Khôi Việt (quận Thủ Đức, TP.HCM) vừa có thông báo về việc cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3-2020. Các em sẽ bắt đầu trở lại học tập vào ngày 1-4-2020.

Riêng giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường chủ động phòng, chống dịch tại nơi làm việc để có môi trường sạch sẽ, thông thoáng trước khi học sinh quay trở lại trường.

Như vậy, tính từ sau tết Nguyên đán Canh Tý, học sinh trường này phải nghỉ liên tục hai tháng để phòng tránh dịch COVID-19. Và đây cũng là trường học đầu tiên tại TP.HCM có quyết định cho học sinh nghỉ hết tháng 3, trong khi các trường trên toàn TP.HCM lẫn trong cả nước nghỉ học đến hết tháng 2.

Nội dung thông báo của nhà trường

Lý giải quyết định này, ThS Trần Thành Đức, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Quốc tế Khôi Việt, cho hay do tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn không ngừng diễn biến phức tạp trên thế giới và tiềm ẩn nhiều rủi ro khiến phụ huynh, học sinh lẫn nhà trường không yên tâm.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT đã có hai công văn yêu cầu các địa phương và các trường tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2-2020. Riêng UBND TP.HCM cũng vừa có tờ trình xin ý kiến Chính phủ chủ trương cho học sinh TP.HCM nghỉ học đến hết tháng 3-2020 để phòng tránh dịch. Do đó, trường chủ động cho học sinh nghỉ ở nhà.

Hơn nữa, theo ThS Đức, hiện trường đang đào tạo 10 ngành học, chủ yếu là các ngành dịch vụ như du lịch, nhà hàng, khách sạn... nên học sinh thường xuyên phải đi thực hành ở cơ sở, doanh nghiệp, nơi đông người nhiều hơn. Nhưng với tình hình dịch bệnh hiện nay, việc để các em đi thực hành như vậy khiến nhà trường không yên tâm.

“Do đó, nhà trường quyết định cho các em nghỉ ngơi ở nhà hoặc học từ xa thông qua mạng, học sinh sẽ chủ động học online cùng giÁo viên. Vừa thuận tiện vừa đảm bảo an toàn nhất. Nếu dịch sớm được kiểm soát, các đơn vị trở lại làm việc và học tập bình thường, nhà trường sẽ thông báo cho học sinh tiếp tục đến trường sớm” - ThS Đức nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.