Bóng lăn hậu trường chung kết ngược

(PL)- Có đến sáu đội bóng nằm chênh vênh giữa bảng xếp hạng có thể phải đi chung kết ngược ở giai đoạn 2 V-League 2020 nếu sơ sẩy trong 90 phút chiều 1-10.

Cả bảy trận lượt trận cuối giai đoạn 1 đều đá cùng lúc 17 giờ để hạn chế đến mức thấp nhất các đội vừa đá vừa ngóng kết quả ở các sân khác mà điều chỉnh cách chơi. Do lượt về phân nhóm đá tranh vô địch (tám đội xếp trên) và tránh rớt hạng (sáu đội xếp dưới) nên cuộc đua vào tốp dẫn đầu rất gay cấn và quyết liệt.

Đáng chú ý nhất là nhóm đội từ hạng sáu đến hạng 11 phải vắt sức tranh một suất vào tốp 8, bao gồm B. Bình Dương, HA Gia Lai (cùng 17 điểm); SHB Đà Nẵng (16 điểm); Hà Tĩnh, SL Nghệ An (cùng 15 điểm) và Thanh Hóa (14 điểm). Dĩ nhiên, ba đội B. Bình Dương, HA Gia Lai, SHB Đà Nẵng đều thắng trận thì đương nhiên họ nằm yên trong tốp 8 chơi lượt về, cũng đồng nghĩa với một suất trụ hạng.

Nếu như B. Bình Dương có nội lực mạnh mẽ, lại chơi trên sân nhà tiếp Viettel, hay đội khách SHB Đà Nẵng nhỉnh hơn chủ sân Nam Định thì đội HA Gia Lai bộc lộ những bất ổn khi vừa thay tướng cho trận tiếp TP.HCM.

TP.HCM lên phố núi sẽ rất khó đá vì những mối quan hệ nhiều hơn là vì chuyên môn và lực lượng. Ảnh: XUÂN HUY

Lần đầu tiên ở làng bóng Việt, bầu Đức chơi lạ với cặp đồng HLV Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh, đẩy ông thầy người Hàn Lee Tae-hoon lên ngồi chơi ở ghế giám đốc kỹ thuật. Đội bóng phố núi đang khao khát đổi vận trong lần đầu có nhiều cơ hội lọt vào nhóm tranh chức vô địch, sau năm mùa bóng chật vật lo trụ hạng. Tuy nhiên, dư luận nghe ngóng nhiều hơn về cuộc chơi hậu trường có thể gây ảnh hưởng đến 90 phút trên sân Pleiku chiều nay (1-10).

Nguyên do là hồi đầu mùa này, bầu Đức đã “cho không” Công Phượng từ đội bóng ở Bỉ về khoác áo TP.HCM nhằm mục đích lôi kéo khán giả đến sân, cũng là giúp anh gần gũi hơn với bạn đời tương lai. Một cái ơn khác của bầu Đức với bóng đá TP.HCM là cho HLV Chung Hae-seong hai mùa trước về cầm quân lên ngôi á quân V-League 2019. Đấy là chưa kể một lần khác, ông bầu phố núi khi còn làm phó chủ tịch VFF đã bằng mọi cách đưa HLV Nguyễn Hữu Thắng nắm đội tuyển quốc gia và nay HLV này đang làm chủ tịch CLB TP.HCM.

Chính từ những mối quan hệ thắm thiết giữa họ khiến cho cuộc chơi trên sân bóng dễ gặp lấn cấn và không thể tránh khỏi điều tiếng của dư luận vốn thường có thói quen nghi ngờ.

Trong cuộc đối đầu này, CLB TP.HCM nếu thua vẫn chắc chắn nằm trong tốp 8 chơi giai đoạn 2 tranh vô địch, đồng thời “dìu” HA Gia Lai ở lại cho có bạn hiền. Tuy nhiên, thầy trò HLV Chung Hae-seong trắng tay trên phố núi đồng nghĩa với chấp nhận nguy cơ bị các đội xếp trên như Sài Gòn, Viettel bỏ xa trong cuộc đua lượt về, hay hai đội xếp sau là Than Quảng Ninh, Hà Nội qua mặt.

Xét về tương quan lực lượng, TP.HCM với sự tăng cường hai chân sút tuyển thủ Costa Rica và ba cầu thủ giỏi từ Khánh Hòa mạnh hơn HA Gia Lai. Họ vừa có trận vùi dập Nam Định 5-1, trong khi đội bóng của bầu Đức ngã ngựa 0-2 trên sân của SL Nghệ An và buộc phải thay tướng.

Trận này TP.HCM không có Công Phượng nhưng thành phần còn lại đủ sức gây khó khăn cho HA Gia Lai nếu đội khách muốn. Thế mà rất nhiều người lại có dự cảm đội bóng của bầu Đức sẽ thoát hiểm.

Sài Gòn FC có đủ sức vô địch lượt đi?

Phải đến trận đấu thứ 12, Sài Gòn mới bị đánh bại 0-1 ở sân khách Viettel. Mạch bất bại bị ngắt khiến cho thầy trò HLV Vũ Tiến Thành chỉ còn hơn ba đội xếp sau 1-3 điểm. Nghĩa là nếu sẩy chân trước đội khách Than Quảng Ninh chiều nay, chủ sân Thống Nhất dễ mất chức vô địch lượt đi. Đau cho Sài Gòn ở trận này không có ba trụ cột Văn Triền, Tấn Tài do thẻ phạt và tiền đạo Paulo Pedro vì chấn thương. Cả ba đều sát cánh bên nhau đầy đủ suốt từ đầu mùa và rất ổn định sẽ khiến những vị trí thay thế khó thay thế.

Trong khi đó, Than Quảng Ninh khi tặng ba cầu thủ giỏi của mình cho Hải Phòng đồng nghĩa với tham vọng đua vô địch của họ không có. Tuy nhiên, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có một động lực khác là chơi vì những mối quan hệ thân quen. Thậm chí là đá giùm bạn hay đá cho ông bầu khác cũng đủ để gây khó cho chủ nhà Sài Gòn.

Các trận đấu khác vòng 13 V-League: Hải Phòng - SL Nghệ An, Hà Tĩnh - Quảng Nam, Hà Nội - Thanh Hóa. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.