Cầu thủ HA Gia Lai lên tuyển quốc gia nhiều hơn đội vô địch

(PLO)- Sau vòng chung kết U-17 quốc gia, “phù thủy trắng” Philippe Troussier đã triệu tập 40 gương mặt xuất sắc lên tuyển, với nhiều nhất cầu thủ HA Gia Lai tập luyện cho những mục tiêu lớn, đặc biệt là đấu trường World Cup 2026.

Ông Troussier hiện là HLV trưởng của đội tuyển U-19 và sau khi theo dõi sát sao giải U-17 quốc gia, ông muốn sớm rà soát lực lượng kết thừa cho các đội trẻ Việt Nam. Ban đầu, ông thầy người Pháp muốn gọi 60 cầu thủ U-17 nhưng sau khi cân nhắc, Troussier chỉ lấy 40 học trò ở đợt tập trung đầu tiên trong năm 2020.

Trong số 40 tân binh, HLV Philippe Troussier nhìn ra đến 11 cầu thủ của Học viện HA Gia Lai JMG dù đội bóng này bị Học viện Nutifood đánh bại 3-0 ở bán kết.

"Phù thủy trắng" Troussier theo dõi rất kỹ các cầu thủ trẻ ở giải U-17 quốc gia vừa qua. Ảnh: AN.

Sở dĩ danh sách có đến 11 cái tên của HA Gia Lai, nhiều nhất ở đợt tập trung này là bởi 3 trong số này khoác áo Học viện Nutifood đá giải. Tuy nhiên, 3 cầu thủ này mới xuất thân từ Học viện HA Gia Lai JMG (trong số 7 cầu thủ cho Nutifood mượn), còn 8 cầu thủ là học trò của HLV Chu Ngọc Cảnh ở đội năng khiếu.

Nhà vô địch U-17 SL Nghệ An chỉ có 4 cầu thủ lên tuyển, hay á quân Nutifood chỉ có 2 cái tên, còn kém PVF có 5 cầu thủ. Những mầm non xuất sắc của Thanh Hóa, Phú Yên, Hà Nội, Sài Gòn, Viettel, Đà Nẵng, Long An cũng góp mặt.

HLV Philippe Troussier cho biết đội tuyển U-17 Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ cho nhiều mục tiêu lớn từ năm 2021. Theo đánh giá của thầy Pháp, những học trò vừa trải qua vòng chung kết U-17 quốc gia và trước đó tại vòng loại khiến ông rất hài lòng về một thế hệ kế cận mới.

Nhà vô địch mới U-17 SL Nghệ An chỉ có 4 cầu thủ lên tuyển...

... hay đội á quân Học viện Nutifood có 2 cầu thủ góp mặt, cùng với 3 đồng nghiệp cùng màu áo đến từ đội HA Gia Lai. Ảnh: AN. 

40 cầu thủ lên tuyển sẽ hội quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ ngày 1-10 đến ngày 10-10. Theo VFF, mục đích chính của đợt tập trung là đánh giá, kiểm tra năng lực của các cầu thủ nhằm phục vụ công tác xây dựng lực lượng cho đội tuyển U-17 quốc gia hướng đến những nhiệm vụ trong năm 2021, đồng thời tạo bước chuẩn bị đối với lực lượng kế thừa cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Với ý nghĩa đó, HLV Philippe Troussier đã lựa chọn những cầu thủ mà ông cho là phù hợp nhất với các tiêu chí kiểm tra lực lượng trong đợt tập trung này. Đấy cũng là nguyên nhân gây ra thắc mắc về nhiều gương mặt thi đấu nổi bật tại vòng chung kết giải bóng đá vô địch U-17 quốc gia không có tên trong danh sách. Hơn nữa, đây mới là đợt tập trung đầu tiên của đội U-17 và sau đó, ông Troussier tiếp tục săn tìm nhân tài bổ sung, như cái cách ông đang làm với đội U-19 Việt Nam.

Một số cầu thủ giỏi của Viettel cũng có suất lên tuyển U-17 quốc gia. Ảnh: AN.

Nhà cầm quân người Pháp tiết lộ ông và các cộng sự không bỏ sót cầu thủ giỏi để tăng cường cho đội tuyển trẻ, kể cả những gương mặt còn ở dạng tiềm năng. Ông Troussier sớm gom quân huấn luyện nhằm chuẩn bị cho các giải đấu lớn vào các năm sau, gồm giải U-18 Đông Nam Á 2021, giai U-19 châu Á 2022 và đặc biệt là U-20 World Cup 2023 hay xa hơn nữa là cúp thế giới 2026.

Theo kế hoạch, trong quá trình luyện tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, đội tuyển U-17 quốc gia có trận đấu tập với CLB Viettel B vào ngày 9-10.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.