Bóng đá Việt Nam trở lại như chưa hề có dịch

(PL)- Ngay sau khi Cúp Quốc gia khai mạc, cụ thể là trận Nam Định - HA Gia Lai, báo chí nước ngoài đã đề cập rất nhiều về sự kiện bóng đá tại Việt Nam (VN) trong giai đoạn thế giới còn đang lo chống dịch. 

Có báo còn nói bóng đá VN trở lại không phải là đầu tiên trên thế giới nhưng việc mở cửa cho khán giả vào sân mà “không theo một quy tắc” nào là hiện tượng duy nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện nay.

Từ “duy nhất” được nhiều người diễn giải là khen nhưng theo chúng tôi thì không hẳn, nếu không muốn nói là trong đó có cả sự ngạc nhiên và cả nỗi lo ở một nơi chưa có ca tử vong vì COVID-19 nhưng chưa tuyên bố là hết dịch.

Chuỗi ngày trước trận vòng loại Cúp Quốc gia giữa Nam Định và HA Gia Lai đã cho thấy lượng khán giả thành Nam chen nhau, thậm chí là “chồng” lên nhau khi đi săn vé. Đại dịch COVID-19 chưa qua đi nhưng những hình ảnh về khán giả thành Nam trong những ngày chen lấn mua vé đến lúc diễn ra trận đấu trên sân Thiên Trường cho thấy… bóng đá nơi ấy như chưa từng có dịch.

Vẫn biết rằng ban tổ chức địa phương cố gắng thực hiện những biện pháp như đo thân nhiệt, bán 1/2 số vé so với sức chứa cả sân nhưng đấy chỉ là biện pháp. Còn việc vào sân rồi khán giả bỏ khẩu trang ngồi san sát bên nhau hò hét thì rõ ràng là không kiểm soát được.

Nhìn thấy khán giả trên sân Thiên Trường cho thấy chuẩn mực giãn cách xã hội là không có và rất ít ai mang khẩu trang cổ vũ.

Cũng có ý kiến nêu ra nếu như trong hoàn cảnh ấy mà có mầm mống dịch bệnh lây lan thì rất dễ dẫn đến như kiểu Ý từng “vỡ trận”. Khi mà có người nhiễm COVID-19 đến sân xem trận Champions League giữa Atlanta và Valencia. Hay 80.000 khán giả ở Anh xem trận Liverpool - Atletico Madrid và được xem nguyên nhân lây nhiễm lớn ở Anh là từ đấy.

Lo lắng quá, cầu toàn quá cũng chẳng hay nhưng dịch bệnh COVID-19 thì thật khó lường. Nhìn thấy khán giả thành Nam vào xem trận chiều 23-5 thấy có điều gì đó rất bất an… Vui với bóng lăn trở lại, vui với hình ảnh VN đang là số một thế giới về phòng, chống dịch và là quốc gia đầu tiên đưa bóng đá trở lại, cho khán giả vào sân nhưng không thể không lo khi công tác phòng, chống dịch bệnh vẫn còn đang thực hiện ở nhiều mặt trận.

Bài báo trên tờ Jakarta Globe mô tả rằng bóng đá VN trở lại hoành tráng như chưa hề có dịch bệnh. Còn SMM Sport của Thái Lan thì giật tít “VN mở cửa để đá bóng và phá vỡ mọi quy tắc”.

Xin hãy thận trọng với những lời khen!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.