Bóng tại Việt Nam lăn trở lại sớm nhất Đông Nam Á

(PL)- Ngày 23, 24 và 25-5 đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam (VN) sau dịch bệnh COVID-19 bằng các trận vòng loại Cúp Quốc gia. 

Đây là giải bóng đá nội địa trở lại sớm nhất vùng Đông Nam Á và sớm thứ nhì châu Á chỉ sau Hàn Quốc.

Nếu các quốc gia luôn băn khoăn chuyện bóng lăn trở lại có khán giả hay không thì VN tổ chức trước cái nhìn nể phục của nhiều quốc gia khi sân Thiên Trường mở cửa đón khán giả. Dù cái sân 20.000 khán giả nhưng ban tổ chức chỉ bán 10.000 vé và hết vèo trong chốc lát trước sức mua gấp ba, gấp bốn lần của người hâm mộ thành Nam.

Để thực hiện việc mở cửa cho khán giả vào sân, ban tổ chức sân Thiên Trường đã phải thực hiện hàng loạt biện pháp như kiểm tra thân nhiệt từng người trước khi vào sân và hạn chế chỉ bán vé nửa sân.

Tính ra, bóng đá VN lăn bóng trong thời điểm tương đối an toàn so với Bundesliga của Đức hay K-League của Hàn Quốc. Những quốc gia mà mỗi sáng thức dậy, các ca nhiễm COVID-19 mới đều tăng. Riêng Bundesliga dù trở lại nhưng còn có những ca nhiễm COVID-19 trong giới cầu thủ.

Trong khi đó cả khu vực Đông Nam Á, các quốc gia vẫn mịt mù ngày bóng lăn trở lại. Thái Lan định ngày 12-9, tức gần bốn tháng nữa; Indonesia, Malaysia, Singapore chưa biết ngày trở lại; còn Philippines thì hoãn cả năm.

Bóng đá VN khởi động lại không chỉ là tín hiệu vui cho các đội, cho người hâm mộ mà còn là dấu ấn của một nền bóng đá trong quốc gia đi đầu về chống dịch.

Sau giải xe đạp Cúp Truyền hình được báo châu Âu ca ngợi như một sự kiện của làng xe đạp thế giới, nay bóng đá VN chắc chắn cũng sẽ được nhiều quốc gia nhắc đến như một điểm đến an toàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.