Nhiều đối thủ của bóng đá Việt Nam còn gặp khó

(PL)- Tại Việt Nam (VN), bóng sẽ lăn trở lại vào cuối tháng 5 trong khi nhiều quốc gia thì vẫn chưa thể xác định ngày thi đấu.

Nguyên do, tình hình khống chế dịch bệnh ở VN tốt hơn nhiều quốc gia. Ngược lại thì các nước như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia và cả UAE vẫn chưa cho thấy tình hình dịch bệnh sáng sủa.

Sở dĩ nhắc những quốc gia này vì trong thời gian tới, các quốc gia này có đội bóng chạm trán với các đội của VN từ vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2020 đến AFC Cup.

Nếu Philippines đã tuyên bố hủy các giải thể thao quốc tế trong năm nay vì dịch bệnh COVID-19 thì Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore, UAE… vẫn đáng lo ngại nên chưa thể xác định ngày bóng lăn trở lại.

Vòng loại World Cup 2022 bảng G dự kiến diễn ra tháng 10 và tháng 11 nhưng tình hình dịch bệnh tại các quốc gia kể trên chưa giảm đủ độ tin cậy thì việc đá sân nhà - sân khách cũng rất phức tạp, trong đó có cả việc cấp thị thực hoặc phải cách ly khi nhập cảnh theo quy định của từng quốc gia.

Vậy đến tháng 10 hay tháng 11, nếu lệnh giãn cách và giới nghiêm ngăn chặn dịch ở các quốc gia có đội tuyển chạm trán với tuyển VN tại bảng G như UAE, Malaysia và Indonesia chưa được dỡ bỏ thì ứng xử ra sao?

Rồi tiếp theo là đến AFF Cup 2020. Nếu trong thời gian diễn ra giải (từ ngày 23-11 đến 31-12) mà tình hình dịch bệnh ở Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Lào, Campuchia chưa khả quan thì có thể giải đấu sẽ được điều chỉnh.

Thời dịch bệnh COVID-19 này, các tổ chức bóng đá không thể vượt quyền, phá luật, lệnh của nhà nước đề ra.

Thế nên chuẩn bị thì cứ phải chuẩn bị tốt nhưng vẫn phải tính đến các phương án B, C, D…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.