Bóng đá Việt Nam có duyên với các đội Tây Á như thế nào

(PLO)- Sau khi U-23 Việt Nam loại Iraq làm nên lịch sử, giờ là lúc thầy trò HLV Park Hang-seo phải tính toán để ngăn chặn U-23 Qatar tại bán kết U-23 châu Á.

U-23 Việt Nam đã trải qua một trận đấu đầy cảm xúc, quả cảm, kiên cường vượt qua Iraq 5-3 trên chấm 11 m sau 120 phút hòa 3-3 tại tứ kết U-23 châu Á. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Park Hang-seo là U-23 Qatar, một đội bóng khác thuộc khu vực Tây Á.

Các đội tuyển Việt Nam thường rất có duyên và đạt được thành tích tốt mỗi khi đối đầu với những đội bóng thuộc khu vực này. Còn nhớ tại VCK Asian Cup 2007 được tổ chức trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã loại cả Qatar lẫn UAE, hai đội bóng thuộc khu vực Tây Á để cùng Nhật Bản vượt qua vòng bảng, lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào nhóm tám đội mạnh nhất châu Á.

U-23 Việt Nam nhiều lần khiến các đội bóng thuộc khu vực Tây Á ôm hận.

Gần đây hơn, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Jordan tại vòng loại Asian Cup 2018. Dù không thắng Jordan (hòa 0-0) nhưng Việt Nam đã cùng với đội bóng này vượt qua vòng loại trước một vòng đấu.

Ở Asiad năm 2014 tại Hàn Quốc, Olympic Việt Nam dưới thời HLV Miura tạo địa chấn thắng ứng viên vô địch Iran đến 4-1 ở vòng bảng. Giải này, Olympic Việt Nam vào vòng knock out và thua một đội bóng Tây Á khác là UAE 1-3 đành dừng cuộc chơi.

Tại VCK U-23 châu Á lần này, U-23 Việt Nam còn làm được hơn thế khi vượt qua những Syria hay Iraq, những đội bóng cũng thuộc khu vực Tây Á để vào đến tận trận bán kết. Rõ ràng nhìn về lịch sử, bóng đá Việt Nam có duyên kỳ lạ với các đội bóng thuộc khu vực này. Mỗi khi chạm trán với họ là bóng đá Việt Nam thường chơi rất hay và đạt thành tích cao.

Điều đáng nói, những đội bóng trên đều vượt xa bóng đá Việt Nam về đẳng cấp nhưng bằng một tinh thần thi đấu ngoan cường, chiến thuật hợp lý cùng với cả may mắn, bóng đá Việt Nam luôn làm nên lịch sử.

Trước mắt thầy trò HLV Park Hang-seo là U-23 Qatar ở bán kết. Đây lại là một đội bóng cực mạnh thuộc khu vực Tây Á nhưng họ lại có cách chơi rất khác so với những đội còn lại.

Các cầu thủ Việt Nam thi đấu rất tự tin và bản lĩnh ở VCK U-23 châu Á.

U-23 Qatar là thành phần nòng cốt, chủ lực của đội tuyển quốc gia được đào tạo rất bài bản trong một thời gian dài chuẩn bị cho VCK World Cup 2022 được tổ chức trên sân nhà. Đội hình của họ mang đậm chất kỹ thuật chứ không thiên về sức mạnh, bởi đội tuyển nước này được xây dựng dựa trên các HLV người Tây Ban Nha.

U-23 Việt Nam và U-23 Qatar đều có lối chơi khá tương đồng thiên về kỹ thuật, điều này khác xa với những đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo đến thời điểm này như Hàn Quốc, Úc, Syria hay Iraq.

Ông Park đã tính toán quá hay trước từng đối thủ tại giải lần này để đưa U-23 Việt Nam có mặt tại bán kết. Liệu trước một Qatar có lối chơi rất khác, ngài “Mr ngủ gật” còn con bài độc nào có thể giúp Việt Nam đả bại Qatar vào chung kết.

Dù thế nào hãy tin rằng cái duyên đối đầu với các đội Tây Á cùng may mắn, tinh thần tự tin, thoải mái luôn song hành với U-23 Việt Nam tại giải lần này sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo viết tiếp câu chuyện cổ tích.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.