Bóng đá Thái Lan thu hơn 8.200 tỉ đồng tiền bản quyền

(PLO)-Hợp đồng có hiệu lực 8 năm thu về cho bóng đá Thái Lan 12 tỉ bath, tương đương hơn 8.200 tỉ đồng.

Theo thương thảo đã thỏa thuận giữa hai bên, Advanced Info Service (AIS) giành quyền phát trực tiếp tất cả các giải bóng đá lớn của Thái Lan ở mùa giải sắp tới.

Chủ tịch FAT Somyot. ẢNH: BKP

Phát biểu với Bangkokpost, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) -  ông Somyot Poompunmuang tiết lộ, các chương trình truyền hình trực tiếp sẽ bao gồm các giải đấu của Thai-League 1-3, FA Cup và League Cup, cũng như các trận đấu có sự tham gia của các đội tuyển bóng đá Thái Lan lẫn đội tuyển futsal quốc gia.

Somyot nói: “Chúng tôi đã bắt tay với AIS nhằm đưa các trận đấu xuất hiện trên mọi nền tảng. FAT mong muốn mọi người xem các trận đấu trực tiếp mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào”.

Giám đốc kinh doanh tiêu dùng AIS Pratthana Leelapanang cho biết: “Chúng tôi muốn mang lại hạnh phúc cho người Thái trong thời gian đầy thử thách này”. Được biết, các giải đấu sẽ được hiển thị thông qua các ứng dụng di động AIS Play, hộp giải mã AIS Playbox, TV thông minh Samsung, Apple TV...

AIS hy vọng, biến AIS Play thành một kênh để kết nối các cầu thủ và người hâm mộ trong thời kỳ đại dịch COVID-19, do khán giả không được phép có mặt tại các sân vận động. Các kênh như Channel 5, PPTV và T-Sports cũng sẽ là nơi phát trực tiếp các trận đấu trên truyền hình.

Thủ môn đội tuyển Việt Nam, Đặng Văn Lâm từng thi đấu thành công trong màu áo CLB Muangthong United tại Thai-League 1. ẢNH: MUT

Hồi tháng 6, FAT thông báo đã chấm dứt hợp đồng phát sóng với Zense Entertainment, do công ty này không đảm bảo có được sự bảo trợ của ngân hàng theo cam kết như trong hợp đồng, đã được ký vào năm ngoái.

Thai-League 1 hiện bị hoãn hai lần do sự bùng phát của COVID-19. Dự kiến giải mùa 2021-22 của Thai-League 1 sẽ khởi tranh trở lại vào ngày 3-9 tới.

Tuy nhiên, kế hoạch vẫn chỉ là dự kiến nếu không được Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19 của Thái Lan “bật đèn xanh”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.