Đội tuyển Việt Nam gặp Úc trên sân Mỹ Đình không khán giả

(PLO)-Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp đội tuyển Úc không có sự cổ vũ của khán giả, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Đội tuyển Việt Nam đấu trên sân nhà không khán giả cổ vũ. ẢNH: ANH THỎA

Tại cuộc họp mới nhất với Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch và các ban ngành chức năng, VFF đề xuất phương án trận đấu đội tuyển Việt Nam không khán giả.

Thông tin đã được Tổng thư lý VFF Lê Hoài Anh xác nhận chiều 16-8: “VFF rất tiếc vì không thể đưa khán giả đến sân, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh, yếu tố an toàn phải được chúng tôi đặt lên hàng đầu”.

Cụ thể vào ngày 7-9 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận thứ hai thuộc khuôn khổ vòng loại 3 World Cup 2022 (khu vực châu Á) với tư cách đội chủ nhà. Tức chỉ 5 ngày sau chuyến làm khách trên sân của Saudi Arabia.

Nhằm tạo điều kiện cho thầy trò HLV có thêm động lực cổ vũ từ khán giả, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã kết nối và được các cơ quan chức năng đồng ý cho đón khán giả với số lượng hạn chế. Dự kiến, sân Mỹ Đình sẽ đón khoảng 10-30% sức chứa. Cùng với đó, các cổ động viên “Chiến binh sao vàng” phải có kết quả xét nghiệm âm tính và đã được tiêm ngừa vaccine COVID-19.

Trước mắt trong trận tiếp đội tuyển Úc vào ngày 7-9, mọi thành viên liên quan đến trận đấu sẽ hoạt động trong điều kiện “bong bóng an toàn” – phương thức đã được Olympic Tokyo cũng như các thể thao khắp thế giới áp dụng rất thành công.

Do không có nguồn thu từ việc bán vé, VFF cũng đang đề xuất giảm giá thuê sân Mỹ Đình trước đó được đề xuất 350 triệu đồng/ trận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.