Bộ Xây dựng sẽ đề xuất nhiều chính sách khuyến khích phát triển công trình xanh

(PLO)- Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết thời gian tới bộ này sẽ nghiên cứu, đề xuất nhiều chính sách mạnh mẽ nhằm khuyến khích phát triển các công trình xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sáng ngày 4-10, lãnh đạo Bộ Xây dựng phối hợp và UBND TP Hà Nội đã chủ trì phiên toàn thể của Tuần lễ công trình xanh Việt Nam năm 2024 với chủ đề "Phát triển công trình xanh: chuyển biến từ chính sách đến hành động".

Sự kiện có sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế, bao gồm các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, các Hội, Hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các ngân hàng, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp sản xuất, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng, quản lý vận hành các công trình, dự án xây dựng xanh…

Tại phiên họp, các bên sẽ cùng nhau đưa ra dự báo, định hướng và những giải pháp về chính sách nhằm thúc đẩy phát triển công trình xanh tại Việt Nam.

cong-trinh-xanh-pham-minh-ha.jpg
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà.

Phát biểu tại phiên toàn thể, ông Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng những năm vừa qua, Việt Nam là một trong số các quốc gia luôn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, có quá trình đô thị hoá nhanh với mức tăng bình quân hàng năm trên 1 %.

Quá trình tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa nhanh cũng kéo theo những áp lực về nguồn cung tài nguyên, an ninh năng lượng, gia tăng chất thải, tác động đến môi trường và gia tăng các ảnh hưởng tiêu cực do biến đổi khí hậu.

“Trước những thách thức này, Đảng, Nhà nước. Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển các công trình sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển dịch nền kinh tế theo hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững” – Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói.

Theo đó, Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích phát triển công trình hiệu quả năng lượng, công trình xanh; áp dụng tiêu chí công trình xanh trong đánh giá phân loại đô thị, đánh giá phân loại nhà chung cư; ban hành kế hoạch của ngành xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26…

cong-trinh-xanh2.jpg
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà và các đại biểu tham gia triển lãm các sản phẩm vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng... trong lĩnh vực xây dựng bên thềm Tuần lễ công trình xanh Việt Nam 2024. Ảnh: Trọng Phú

Ban hành, xây dựng nhiều quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến công trình xanh, công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả; đang xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng, cũng như thử nghiệm, dán nhãn năng lượng cho sản phẩm, vật liệu xây dựng…

“Bộ Xây dựng thường xuyên phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để tổ chức các hội thảo giới thiệu, phổ biến văn bản, quy chuẩn, tiêu chuẩn, công nghệ mới, vật liệu mới, tổ chức các khóa đào tạo, tăng cường năng lực về tư vấn thiết kế, thi công xây dựng, quản lý vận hành công trình để đáp ứng yêu cầu tiết kiệm năng lượng, công trình xanh cho các địa phương” – ông Hà cho hay.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng cho biết, tính đến nay, Việt Nam có khoảng 500 công trình xanh với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng trên 12 triệu m2, vượt chỉ tiêu đặt ra so với kế hoạch (Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13-3-2019 của Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu đạt 80 công trình xanh vào năm 2025 và 150 công trình xanh vào năm 2030).

cong-trinh-xanh.jpg
Quang cảnh phiên toàn thể của Tuần lễ công trình xanh Việt Nam năm 2024 với chủ đề "Phát triển công trình xanh: chuyển biến từ chính sách đến hành động" diễn ra sáng ngày 4-10.

Tuy nhiên, theo ông Hà, việc phát triển công trình xanh ở Việt Nam trong thời gian qua cũng còn gặp nhiều khó khăn, rào cản như thiếu các chứng nhận về vật liệu xanh, vật liệu tiết kiệm năng lượng, thiếu nguồn nhân lực có chất lượng và chuyên môn sâu về công trình xanh...

"Bên cạnh đó nhận thức của một bộ phận chủ đầu tư, người sử dụng các sản phẩm, dịch vụ về công trình xanh còn nhiều thiếu sót, khả năng tiếp cận các nguồn vốn xanh cho các dự án công trình xanh hạn chế… ", Thứ trưởng Bộ Xây dựng bày tỏ.

Để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển công trình xanh trong thời gian tới, ông Hà cho biết Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan để nghiên cứu trình Chính phủ ban hành quy định về danh mục dự án xanh trong đó có các dự án công trình xanh;

Quy định về danh mục dự án được tiếp cận nguồn tín dụng xanh; quy định về dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng vào nội dung dự thảo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong năm 2025;

Đồng thời tổ chức triển khai và hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp, chủ đầu tư trong việc áp dụng các tiêu chí công trình xanh trong quá trình đánh giá, phân loại đô thị, phân hạng nhà chung cư, phát triển các dự án nhà ở xã hội theo tiêu chí công trình xanh;

Rà soát, sửa đổi QCVN 09:2017/BXD, tiếp tục nghiên cứu xây dựng và đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, công bố các tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng; nghiên cứu để công bố suất vốn đầu tư cho đầy đủ các loại hình công trình để tạo điều kiện cho các chủ thể xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình xanh.

Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2024 chính thức diễn ra từ ngày 3 đến 4-10-2024 tại Hà Nội với nhiều sự kiện. Đây là sự kiện lớn và uy tín được Bộ Xây dựng tổ chức thường niên từ năm 2020 nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (Theo Quyết định 280/QĐ-TTg ngày 13-3-2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2024 diễn ra 1 Phiên toàn thể, 4 Hội thảo chuyên đề và 1 Triển lãm các sản phẩm, công trình xanh trong lĩnh vực xây dựng.

Trong đó, phiên toàn thể hướng đến chủ đề "Phát triển công trình xanh: chuyển biến từ chính sách đến hành động".

4 hội thảo chuyên đề tập trung vào các nội dung như: Phát triển nhà ở, bất động sản theo hướng xanh, tiết kiệm năng lượng; Thúc đẩy phát triển vật liệu xanh: giải pháp phát triển bền vững cho tương lai xanh; Quy hoạch, quản lý phát triển đô thị và hạ tầng xanh; Kết hợp hiệu quả các giải pháp công nghệ và thiết bị hướng đến công trình tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

Đặc biệt, bên thềm Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam diễn ra triển lãm các sản phẩm, công trình xanh trong lĩnh vực xây dựng như: Vật liệu xanh, sinh thái, tiết kiệm năng lượng; giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp; giới thiệu công nghệ xây dựng, mô hình quản lý dự án xanh…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.