Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói về khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết nước này có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong 2 hoặc 3 năm tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-12, trong bài phát biểu dành cho các học viên không quân tốt nghiệp, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz nói: “Trong 2 hoặc 3 năm nữa, các bạn có thể bay trên bầu trời hướng về phía đông và tham gia cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân ở Iran”, theo hãng tin Reuters.

Trong hơn 10 năm qua, Israel đã đưa ra nhiều lời đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran khi cho rằng chính sách ngoại giao của các cường quốc với Tehran đã đi vào ngõ cụt. Một số chuyên gia cho rằng Israel có sức mạnh quân sự đủ để gây thiệt hại lâu dài cho các mục tiêu ở Iran - vốn ở khoảng cách xa và được phòng thủ tốt.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz. Ảnh: REUTERS

Theo tờ Israel Hayom ngày 25-12, tình báo quân đội Israel dự báo vào năm 2023, Iran "sẽ tiếp tục con đường tiến bộ chậm chạp hiện tại" trong lĩnh vực hạt nhân.

"Iran sẽ chỉ thay đổi chính sách của mình nếu các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ được áp dụng đối với nước này. Sau đó, nước này có thể quyết định đẩy nhanh quá trình làm giàu uranium trong lĩnh vực quân sự" - tờ báo cho biết.

Các chuyên gia cho rằng Iran có khả năng sử dụng uranium để chế tạo vũ khí trong thời gian ngắn nhưng việc chế tạo một đầu đạn hạt nhân có thể phóng được sẽ mất nhiều năm.

Theo chính sách mơ hồ chiến lược, Israel không xác nhận cũng không phủ nhận việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng Israel có vũ khí hạt nhân và quả bom đầu tiên đã được chế tạo vào cuối năm 1966.

Không giống như Iran, Israel không tham gia ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân tự nguyện năm 1970. Theo đó, hiệp ước này cho phép tiếp cận các công nghệ hạt nhân dân sự để đổi lấy việc từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.