Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Gia Lai

(PLO)-Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, đánh giá kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt nên công tác chuẩn bị cần nỗ lực hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Gia Lai.

Báo cáo đoàn công tác, UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức 42 điểm thi cho 16.213 thí sinh đăng ký. Về công tác chuẩn bị, Sở GD&ĐT tỉnh đã huy động 4.500 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động tham gia trong các khâu tổ chức.

Đồng thời, Công an tỉnh điều động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác đảm bảo an ninh, an toàn; Sở Y tế điều động 43 bác sĩ triển khai các nhiệm vụ sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh; chăm sóc y tế cho thí sinh.

Đến nay, đã có 14/17 địa phương trong tỉnh đã rà soát và có kế hoạch chi hỗ trợ cho trên 2.400 thí sinh gặp khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ trên 940 triệu đồng.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, đánh giá cao những nỗ lực của Gia Lai trong công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Qua kiểm tra, tại các cơ sở giáo dục và điểm thi, nhận thấy sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Địa điểm in sao đề được bố trí khang trang, đảm bảo yếu tố bảo mật, an toàn theo quy định.

Bộ trưởng nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, kết thúc một chu kỳ đổi mới giáo dục phổ thông và trong giai đoạn cả nước thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này làm tăng sự phức tạp về đề thi và đối tượng dự thi so với các năm trước.

Bo-truong-Bo-Giao-duc-lam-viec-tai-Gia-lai-ve-Ky-thi-tot-Nghiep-2.jpg
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác tổ chức, chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Gia Lai.

Nhất là trong giai đoạn thực hiện chính quyền 2 cấp, Bộ trưởng cũng lo lắng về việc thầy cô lựa chọn "dịch chuyển" đến khu vực thuận lợi. Bộ trưởng lưu ý ngành giáo dục tỉnh cần phải quan tâm đến tâm tư của giáo viên và dự kiến trước những biến động có thể xảy ra để tránh tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.