Bộ trưởng Malaysia: Có thể kiểm soát được dịch vào cuối tháng 10

(PLO)- Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia - ông Jamaluddin Khairy nói Malaysia có thể sẽ kiểm soát được đại dịch vào cuối tháng 10 năm nay, khi 80% dân số được tiêm chủng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia - ông Jamaluddin Khairy nói Malaysia có thể sẽ kiểm soát được đại dịch vào cuối tháng 10 năm nay, khi 80% dân số được tiêm chủng.

Nhiễm hiện vẫn cao, các khu hồi sức vẫn quá tải

Ông Khairy có dự đoán này trong bối cảnh dịch ở Malaysia vẫn xấu, số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày tại Malaysia liên tục vượt qua năm con số kể từ ngày 13-7.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Malaysia lại tiếp tục vượt mốc 20.000 ca một ngày vào hôm 2-9 vừa rồi, với tổng cộng 20.988 ca dương tính mới, trong khi đơn vị hồi sức tích cực (ICU) tại các bệnh viện tiếp tục rơi vào tình trạng quá tải.

Theo hãng tin AP, bang Selangor là nơi ghi nhận số ca nhiễm mới nhiều nhất với 4.073 ca, hai bang khác có số ca nhiễm cao thứ hai và thứ ba là bang Sarawak và Kedah, với 2.992 ca và 2.455 ca.

Trong bối cảnh này các đơn vị ICU trên khắp đất nước đang phải vật lộn để đối phó với lượng bệnh nhân quá lớn.

Người dân Malaysia đến các cơ sở y tế để được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: AP

Bộ trưởng Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết tính đến ngày 1-9, đã có 90% số đơn vị ICU trên cả nước ghi nhận bị quá tải.

Theo đó, ba bang có số đơn vị ICU đang hoạt động vượt quá công suất là Sabah ở mức 126%, Kedah ở mức 121% và Perak ở mức 107%.

Ở hai bang có số ca nhiễm hàng ngày cao nhất Malaysia là Selangor và Johor, các phòng cấp cứu ICU tại hai khu vực này đang hoạt động ở mức công suất lần lượt là 99% và 95%, theo thông tin được đăng tải trên trang Twitter của Tổng giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia, Tiến sĩ Noor Hisham.

Nhân viên y tế Malaysia đang xét nghiệm COVID-19 cho một người đàn ông. Ảnh: REUTERS

Cho đến nay, tổng số ca nhiễm ở Malaysia đã vượt qua hơn 1,78 triệu ca. Nước này cũng ghi nhận thêm 249 trường hợp tử vong mới hôm 2-9, nâng tổng số người chết vì COVID-19 của cả nước lên 17.191 người, AP đưa tin.

Tiêm chủng: 65,1%

Trong ngày 2-9, Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Khairy Jamaluddin cho biết Malaysia có thể thực hiện kế hoạch xét nghiệm tầm soát toàn quốc và yêu cầu người dân tự xét nghiệm tại nhà.

Ông Khairy cũng bày tỏ mong muốn "giảm giá thành cho các bộ dụng cụ xét nghiệm với giá phải chăng hơn và dễ tiếp cận hơn", thêm rằng nội các Malaysia đã đồng ý đặt giá trần cho các bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh.

Theo Tổng giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia, 65,1% dân số trên 18 tuổi ở nước này đã được tiêm đủ 2 liều vaccine.

Người dân Malaysia đeo khẩu trang đi bộ trước Tượng đài Quốc gia vào ngày 31-8. Ảnh: AP

Ông Khairy cho rằng Malaysia có thể sẽ tiêm đầy đủ cho 80% dân số và tiến tới kiểm soát đại dịch vào cuối tháng 10 năm nay.

“Vào cuối tháng 10, chúng ta sẽ đạt đến điểm giới hạn và phải bắt đầu xem xét việc sống chung với đại dịch” - Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia tuyên bố.

Trước đó, trong bài phát biểu hôm 30-8, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob kêu gọi tất cả người dân Malaysia đi tiêm phòng ngay lập tức để mở đường cho sự phục hồi kinh tế và “một cuộc sống bình thường mới".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.