Nữ ca sĩ Malaysia qua đời vì COVID-19, bé trai 3 ngày tuổi mồ côi mẹ

(PLO)- Con trai của nữ ca sĩ Siti Sarah Raissuddin ra đời hôm 6-8 theo phương pháp sinh mổ vì cô rơi vào tình trạng hôn mê sau khi nhập viện do COVID-19.

Cô Siti Sarah Raissuddin - 36 tuổi, một ca sĩ hát ballad nổi tiếng ở Malaysia - đã qua đời vì COVID-19 chỉ ba ngày sau khi được các bác sĩ mổ bắt con trong bệnh viện, tờ The Straits Times đưa tin.

Ngày 9-8, nam diễn viên hài Malaysia Shuib Sepahtu - chồng của cô Siti Sarah - viết trên Instagram rằng: “5 giờ 15 phút sáng nay, ngày 9-8. Thiên thần của tôi đã ra đi mãi mãi”.

Cô Siti Sarah nhập viện hôm 4-8 với triệu chứng ho dữ dội và giảm mức oxy trong máu, sau đó rơi vào hôn mê. Hai ngày sau đó, các bác sĩ đã phẩu thuật mổ lấy thai để đảm bảo sự an toàn cho thai nhi trong bụng. Đứa trẻ được cứu là một bé trai. 

Nữ ca sĩ Malaysia Siti Sarah Raissuddin - khi đang mang thai đứa con thứ tư - và chồng là nam diễn viên hài Shuib Sepahtu. Ảnh: THE STRAITS TIMES

Trước đó, cặp nghệ sĩ này và ba người con (từ 6 tới 10 tuổi) đã nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 từ ngày 25-7, nhiều khả năng bị lây từ một người giúp việc trong nhà, theo tờ The Star (Malaysia).

Ngày 9-8, Malaysia báo cáo 17.236 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 tại nước này lên 1.279.776. Số ca tử vong vì COVID-19 được báo cáo mới là 212, giảm đáng kể sau khi con số này đạt mức “kỷ lục” 360 hôm 8-8.

Trong cùng ngày 9-8, dư luận Malaysia có nhiều phản ứng trái chiều sau thông báo của chính quyền Thủ tướng Muhyiddin Yassin về việc nới lỏng quy định phòng dịch đối với những đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19.

Malaysia quyết định nới lỏng một số quy định phòng dịch đối với người đã tiêm chủng đầy đủ. Sau 14 ngày kể từ tiêm mũi vaccine thứ hai hoặc 28 ngày sau khi tiêm loại vaccine một liều (của Johnson&Joshson hay của CanSino), công dân hoặc thường trú nhân trở về Malaysia được cách ly tại nhà còn người dân trong nước được đi du lịch nội địa, ăn tại các nhà hàng, tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời… nếu ở các bang đã bước sang giai đoạn thứ 2 trong khung bốn giai đoạn khôi phục kinh tế sau đại dịch; được trở lại các cơ sở tôn giáo và di chuyển trong nước để gặp lại người thân (vợ, chồng, con) bị chia cách do các lệnh phong tỏa…

Ủy ban Y tế của Liên minh Hy vọng (Pakatan Harapa) đối lập chỉ trích quyết định của chính quyền ông Muhyiddin, cho rằng “việc mở cửa vội vàng và thiếu suy nghĩ sẽ chỉ tạo ra một biến số không thể đoán biết trước vào phương trình đại dịch, tạo thêm gánh nặng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe đang gặp khó khăn”.

Chủ tịch Hiệp hội Liên minh Bác sĩ Malaysia, ông Raj Kumar Maharajah cho rằng nước này “không thể mất cảnh giác” và bây giờ là “quá sớm để dỡ bỏ các hạn chế đối với người đã tiêm chủng đầy đủ”.

Trong khi đó, các chủ doanh nghiệp hoan nghênh quyết định của chính quyền. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Malaysia, ông Michael Kang cho rằng các hướng dẫn của chính quyền Thủ tướng Muhyiddin phù hợp với “tiêu chuẩn mới” mà Malaysia “phải thừa nhận” để sống chung với đại dịch. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.