Chỉ trong tháng 7, Malaysia 9 lần 'phá kỷ lục' số nhiễm mới theo ngày

(PLO)- Ngày 28-7, Malaysia báo cáo 17.405 ca mắc COVID-19 mới, riêng thủ đô Kuala Lumpur và bang Selangor lân cận chiếm hơn một nửa.

Malaysia một lần nữa “phá kỷ lục” về số ca nhiễm COVID-19 mới theo ngày của nước này khi báo cáo 17.405 ca mắc trong ngày 28-7, trang tin Channel News Asia cho hay.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đã là 1.061.476, trong đó 8.551 trường hợp đã tử vong. Riêng trong ngày 28-7, số người chết vì COVID-19 được chính quyền Kuala Lumpur công bố là 143.

Hơn một nửa số ca nhiễm mới hôm 28-7 tập trung tại hai trung tâm kinh tế lớn nhất Malaysia. Thủ đô Kuala Lumpur có 2.880 trường hợp còn Selangor - bang đông dân và giàu có nhất cả nước, bao quanh Kuala Lumpur - chiếm tới 7.171 trường hợp. 

Một bệnh nhân COVID-19 tại Malaysia. Ảnh: REUTERS

Giới chức y tế Malaysia cho biết 1.016 bệnh nhân COVID-19 đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), giảm nhẹ so với con số 1.023 được báo cáo hôm 27-7. Trong số này, 529 trường hợp phải dùng máy hỗ trợ hô hấp.

Từ tháng 4, số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Malaysia đã tăng cao, vượt mức 9.000 vào cuối tháng 5 rồi giảm có xu hướng giảm trong gần một tháng trước khi tiếp tục tăng trở lại với tốc độ đáng lo ngại hơn.

Chỉ trong 28 ngày đầu tiên của tháng 7, Malaysia đã báo cáo chín “kỷ lục” đau thương về số ca nhiễm mới mỗi ngày. Đầu tiên, con số này là 9.180 (ngày 9-7, vượt “kỷ lục” cũ là 9.020) rồi tăng lên vào các ngày 10-7, ngày 13-7 (11.079 ca, lần đầu vượt mức 10.000), 14-7, 15-7, 23-7 (15.573 ca, lần đầu vượt mức 15.000), 24-7, 25-7 và 28-7.

Ngày 28-7, tờ New Straits Times của Malaysia đưa tin thuốc kháng ký sinh trùng Ivermectin đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp trong điều trị COVID-19 tại nước này.

New Straits Times lưu ý rằng loại thuốc này được cho là đã giúp Ấn Độ hạ thấp tỉ lệ lây nhiễm chỉ trong một tháng khi hệ thống y tế đã quá tải do đợt dịch bắt đầu từ tháng 4.

Trước Malaysia, 32 quốc gia khác (trong đó có Philippines và Indonesia) đã kết hợp vaccine phòng dịch và Ivermectin trong điều trị. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo không sử dụng Ivermectin trong điều trị COVID-19, trừ trường hợp tổ chức nghiên cứu lâm sàng.

Malaysia cho biết tính tới hết ngày 28-7, nước này đã triển khai gần 18,95 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó hơn 6,1 triệu người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.