Bộ trưởng Không quân Kendall: Trung Quốc quyết liệt đua vũ khí siêu thanh với Mỹ

(PLO)- Bộ trưởng Không quân Frank Kendall nhận định người Trung Quốc “tham gia rất hăng” trong cuộc đua đã diễn ra “trong một thời gian khá dài” với Mỹ.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall ngày 30-11 tuyên bố Mỹ và Trung Quốc đang trong cuộc đua nhằm phát triển vũ khí siêu thanh có tính sát thương cao nhất, trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington chế tạo và thử nghiệm ngày càng nhiều vũ khí tốc độ cao thế hệ mới.

“Có một cuộc đua vũ trang, không nhất thiết để tăng cường số lượng mà về chất lượng. Cuộc đua vũ trang này đã diễn ra trong một thời gian khá dài. Người Trung Quốc tham gia rất hăng” – Bộ trưởng Kendall nói với hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng của ông ở Lầu Năm Góc.

Cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa đẩy cho phương tiện phóng vũ khí siêu thanh Hải quân Mỹ thực hiện vào tháng 10. Ảnh: REUTERS

Hồi tháng 10, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley xác nhận một cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh của Trung Quốc mà các chuyên gia quân sự đánh giá dường như cho thấy việc Bắc Kinh theo đuổi một loại vũ khí được thiết kế để né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Năm nay, Lầu Năm Góc đã tổ chức một số cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh với nhiều kết quả khác nhau. Vào tháng 10, Hải quân Mỹ đã thử nghiệm thành công một động cơ tên lửa đẩy dùng cho phương tiện phóng vũ khí siêu thanh trên cao.

Vũ khí siêu thanh di chuyển trong tầng khí quyển với vận tốc cao hơn 5 lần tốc độ âm thanh, tức khoảng 6.200 km/giờ.

Ông Kendall lưu ý rằng do quân đội Mỹ đang tập trung ngân sách vào Iraq, Afghanistan nên có giảm bớt sự chú ý vào vũ khí siêu thanh. “Điều này không có nghĩa là chúng tôi không làm gì cả, nhưng chúng tôi chưa làm đủ nhiều” – ông Kendall cho biết thêm.

Bộ trưởng Không quân Mỹ hy vọng ngân sách quốc phòng sẽ tăng lên khi Lầu Năm Góc bước vào chu kỳ ngân sách năm 2023 thông qua việc cho “về hưu” các hệ thống cũ và tốn kém để chuyển sang các hệ thống mới, bao gồm các chương trình phát triển vũ khí siêu thanh.

Các nhà thầu quốc phòng hy vọng có thể “ăn nên làm ra” từ quá trình chuyển đổi sang vũ khí siêu thanh của quân đội Mỹ, không chỉ ở khâu thiết kế mà còn trong khâu phát triển các cơ chế mới phát hiện và đánh bại vũ khí siêu thanh.

Những tập đoàn sản xuất vũ khí như Lockheed Martin, Northrop Grumman và Raytheon Technologies đều đã chào hàng các chương trình vũ khí siêu thanh của họ cho các nhà đầu tư khi thế giới chuyển sự tập trung sang cuộc chạy đua vũ trang mới để có một loại vũ khí mới nổi.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn muốn các tập đoàn này cắt giảm tối đa chi phí của vũ khí siêu thanh do các tên lửa siêu thanh có giá đến hàng chục triệu USD mỗi chiếc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.