Tướng Mỹ so sánh việc TQ thử vũ khí siêu thanh với sự kiện Sputnik của Liên Xô

(PLO)- Tướng Mark Milley – Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ - mới đây đã đưa ra xác nhận chính thức đầu tiên của Mỹ về vụ thử vũ khí siêu thanh của Trung Quốc.

Theo hãng tin Reuters, Tướng Mark Milley – Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ - mới đây đã đưa ra xác nhận chính thức đầu tiên của Mỹ về vụ thử vũ khí siêu thanh của Trung Quốc.

Các chuyên gia quân sự cho rằng vụ thử của Bắc Kinh dường như cho thấy Trung Quốc đang theo đuổi một hệ thống bay trên quỹ đạo Trái đất, được xây dựng nhằm tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Tướng Mark Milley – tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ. Ảnh: REUTERS

Tờ Financial Times đưa tin Lầu Năm Góc trước đó đã tránh đưa ra xác nhận trực tiếp về vụ thử vũ khí siêu thanh của Trung Quốc vào mùa hè này, dù Tổng thống Mỹ Joe Biden và các quan chức khác đã bày to lo ngại chung về sự phát triển vũ khí siêu thanh của Bắc Kinh.

Theo Reuters, ông Milley đã xác nhận một cách rõ ràng về vụ thử nghiệm của Bắc Kinh, nói rằng nó "rất gần" với thời điểm của Sputnik – sự kiện Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên vào năm 1957, đưa nước này vượt lên dẫn đầu trong cuộc chạy đua không gian dưới thời Chiến tranh Lạnh.

"Những gì chúng tôi thấy là một sự kiện rất quan trọng liên quan cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí siêu thanh. Và nó rất đáng quan tâm" – ông Milley nói với hãng Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 27-10.

Các chuyên gia vũ khí hạt nhân cho rằng vụ thử vũ khí của Trung Quốc dường như được thiết kế để tránh hệ thống phòng thủ của Mỹ theo hai cách. 

Đầu tiên, vũ khí siêu thanh di chuyển với tốc độ gấp năm lần tốc độ âm thanh, tức khoảng 6.200 km/h, khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn hơn.

Thứ hai, các nguồn tin nói với Reuters rằng Mỹ tin vụ thử nghiệm của Trung Quốc liên quan một loại vũ khí bay quanh trái đất – một khái niệm được các chuyên gia quân sự gọi là "bắn phá quỹ đạo phân đoạn".

Trước đó, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall đã ám chỉ mối quan tâm của ông về một hệ thống như vậy, khi nói với các phóng viên về một loại vũ khí sẽ đi vào quỹ đạo trái đất và sau đó lao xuống mục tiêu.

“Nếu bạn sử dụng cách tiếp cận đó, bạn không cần phải sử dụng quỹ đạo truyền thống của tên lửa liên lục địa (ICBM) - tức là trực tiếp từ điểm phóng đến mục tiêu" – ông Kendall cho hay, nói thêm rằng đây là một cách nhằm tránh các hệ thống phòng thủ và cảnh báo tên lửa.

“Bắn phá quỹ đạo phân đoạn” cũng có thể giúp Trung Quốc tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Alaska.

Chuyên gia Jeffrey Lewis tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury cho hay: "Cách đơn giản nhất để nghĩ về hệ thống bắn phá quỹ đạo của Trung Quốc là tưởng tượng có một tàu con thoi được đặt vũ khí hạt nhân vào khoang hàng hóa và quên mất thiết bị hạ cánh".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ vụ thử vũ khí siêu thanh, nói rằng Bắc Kinh đã thực hiện một cuộc thử nghiệm định kỳ vào tháng 7, song nhấn mạnh đó không phải là một tên lửa mà là một “phương tiện không gian".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.