Mỹ 'dừng cuộc chơi' công ty con tập đoàn viễn thông Trung Quốc China Telecom

(PLO)- Công ty con tại Mỹ của tập đoàn viễn thông Trung Quốc China Telecom có 60 ngày để hoàn tất việc ngừng hoạt động.

Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) ngày 26-10 đã bỏ phiếu thu hồi giấy phép hoạt động công ty con của tập đoàn viễn thông Trung Quốc China Telecom tại Mỹ vì lý do an ninh quốc gia.

Theo hãng tin Reuters, China Telecom Americas – công ty con của tập đoàn Trung Quốc – có 60 ngày để hoàn tất việc ngừng cung cấp dịch vụ. China Telecom, công ty viễn thông lớn nhất Trung Quốc, đã được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông gần 20 năm tại Mỹ.

Ảnh: REUTERS

FCC cho rằng China Telecom “chịu sự khai thác, ảnh hưởng và kiểm soát của chính phủ Trung Quốc và rất có thể bị buộc phải tuân theo các yêu cầu của chính phủ Trung Quốc mà không đảm bảo đủ thủ tục pháp lý để chịu sự giám sát tư pháp độc lập”.

Cơ quan quản lý Mỹ nói thêm rằng việc sở hữu và kiểm soát của chính phủ Trung Quốc “làm tăng rủi ro an ninh quốc gia và thực thi pháp luật đáng kể bằng cách tạo cơ hội” cho công ty và chính phủ Trung Quốc “truy cập, lưu trữ, làm gián đoạn và/hoặc định tuyến sai thông tin liên lạc của Mỹ”.

“Quyết định của FCC thật đáng thất vọng. Chúng tôi có kế hoạch theo đuổi tất cả các lựa chọn có sẵn trong khi tiếp tục phục vụ khách hàng của mình” – người phát ngôn của China Telecoms America nói với Reuters.

China Telecom đã phục vụ hơn 335 triệu thuê bao trên toàn thế giới tính đến năm 2019 và tự nhận là nhà khai thác đường dây cố định và băng thông rộng lớn nhất trên thế giới, theo một báo cáo của Thượng viện Mỹ, đồng thời cung cấp dịch vụ cho các cơ sở của chính phủ Trung Quốc tại Mỹ.

Chính phủ Mỹ hồi tháng 4-2020 cho biết China Telecom nhắm mục tiêu cung cấp mạng di động ảo cho hơn bốn triệu người Mỹ gốc Hoa, hai triệu khách du lịch Trung Quốc đến thăm Mỹ mỗi năm, 300.000 sinh viên Trung Quốc tại các trường đại học Mỹ và hơn 1.500 doanh nghiệp Trung Quốc ở Mỹ.

Cũng vào tháng 4-2020, viện dẫn lý do an ninh quốc gia, FCC đã cảnh báo có thể đóng cửa ba công ty viễn thông Trung Quốc hoạt động tại Mỹ, bao gồm China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks Corp và công ty con ComNet (USA) LLC.

Ủy viên FCC Brendan Carr, một đảng viên Cộng hòa, cho biết FCC “phải luôn cảnh giác với các mối đe dọa do Trung Quốc gây ra”. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Thượng nghị sĩ Rob Portman và Tom Carper, những người đã đưa ra báo cáo vào năm 2020 về hoạt động của các công ty viễn thông Trung Quốc tại Mỹ, ca ngợi quyết định của FCC trong một tuyên bố chung trích dẫn “những rủi ro về an ninh quốc gia và thực thi pháp luật có thật và nghiêm trọng”.

Hồi tháng 5-2019, FCC đã bỏ phiếu nhất trí từ chối cấp quyền cung cấp dịch vụ tại Mỹ cho một công ty viễn thông nhà nước khác của Trung Quốc là China Mobile.

Năm ngoái, FCC đã xác định các công ty Huawei Technologies và ZTE là những mối đe dọa an ninh quốc gia đối với các mạng truyền thông, theo đó các công ty Mỹ bị cấm sử dụng nguồn quỹ chính phủ trị giá 8,3 tỉ USD để mua thiết bị từ các công ty này. FCC vào tháng 12 đã thông qua các quy định yêu cầu các nhà mạng sử dụng các thiết bị của ZTE hoặc Huawei phải “tách gỡ và thay thế” chúng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.