Quân đội Mỹ thực hiện thành công 3 cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh

(PLO)- Lực lượng Lục quân và Hải quân Mỹ đều hy vọng sẽ nhanh chóng hoàn thiện hệ thống tên lửa siêu thanh của mình và cho tiến hành phóng thử trong 12 tháng tới này.

Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Hải quân và Lục quân Mỹ đã thực hiện thành công ba cuộc thử nghiệm các nguyên mẫu thành phần vũ khí siêu thanh vào ngày 20-10.

Theo đó, các thành phần này sẽ được tích hợp vào một hệ thống tên lửa siêu thanh của Mỹ, vốn sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2022.

Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia đã tiến hành các cuộc thử nghiệm nói trên tại cơ sở bay Wallops của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ở bang Virginia.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các cuộc thử nghiệm nhằm mục đích “thông báo sự phát triển của chương trình Đột kích Nhanh Thông thường của Hải quân (CPS) và chương trình Vũ khí Siêu thanh Tầm xa (LRHW) của Lục quân”.

Cả Lục quân và Hải quân Mỹ đều hy vọng sẽ nhanh chóng hoàn thiện hệ thống tên lửa siêu thanh này và cho tiến hành phóng thử vào một thời điểm nào đó trong 12 tháng tới, Reuters đưa tin.

Hình ảnh minh họa tên lửa siêu thanh của một nghệ sĩ người Mỹ. Ảnh: REUTERS

Ba cuộc thử nghiệm trên diễn ra cùng ngày với những chia sẻ của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông thừa nhận mối lo ngại của mình với hệ thống vũ khí siêu thanh của Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 17-10, tờ Financial Times dẫn các nguồn tin thân cận cho hay Trung Quốc đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tháng 8 khiến tình báo Mỹ mất cảnh giác.

Theo thông tin của Financial Times, quân đội Trung Quốc đã phóng một tên lửa siêu thanh bay qua quỹ đạo thấp trước khi lao xuống mục tiêu. Tuy nhiên tên lửa đã chệch mục tiêu khoảng 39 km.

Chính quyền Bắc Kinh sau đó bác bỏ thông tin trên và khẳng định đó chỉ là một "cuộc thử nghiệm tàu vũ trụ thông thường”.

Trong khi Trung Quốc phủ nhận các cáo buộc của Mỹ, chính quyền Nga đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa siêu thanh Tsirkon của mình vào đầu tháng này. 

Hôm 21-10, Moscow cũng xác nhận một vụ thử thành công khác đối với tên lửa có khả năng mang đầu đạn siêu thanh, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.