Bộ Tài chính tiếp tục gỡ khó cho trái phiếu doanh nghiệp

(PLO)-  Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức tín dụng đã môi giới, tư vấn, định hướng người gửi tiền sang mua trái phiếu doanh nghiệp cần có biện pháp chấn chỉnh và phải có trách nhiệm với nhà đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cụ thể, thực hiện công điện của Thủ tướng về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, ngày 14-12 Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã chỉ đạo Vụ Tài chính ngân hàng phối hợp Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi nghị định 65 năm 2022 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Nghị định sửa đổi phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, chống tiêu cực, lợi dụng trục lợi chính sách, đảm bảo thị trường hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững. Bộ trưởng yêu cầu báo cáo dự thảo để trình Chính phủ trước ngày 20-12.

Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức tín dụng đã môi giới, tư vấn, định hướng người gửi tiền sang mua trái phiếu doanh nghiệp cần có biện pháp chấn chỉnh và phải có trách nhiệm với nhà đầu tư. Ảnh minh hoạ.

Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức tín dụng đã môi giới, tư vấn, định hướng người gửi tiền sang mua trái phiếu doanh nghiệp cần có biện pháp chấn chỉnh và phải có trách nhiệm với nhà đầu tư. Ảnh minh hoạ.

Đồng thời, Vụ Tài chính ngân hàng tham mưu, dự thảo công văn để Bộ Tài chính gửi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng có phát hành trái phiếu doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ trái phiếu.

Đối với tổ chức tín dụng, thời gian qua có hoạt động môi giới, tư vấn phát hành, hỗ trợ, cam kết mua lại trái phiếu và định hướng người gửi tiền chuyển sang mua trái phiếu doanh nghiệp cần có biện pháp kiên quyết chấn chỉnh, có trách nhiệm với nhà đầu tư, đảm bảo an toàn tuyệt đối, an ninh thị trường tài chính, tiền tệ.

Đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bộ trưởng Bộ Tài chính giao tiếp tục làm việc với doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn, có khối lượng trái phiếu sắp đáo hạn có kế hoạch, giải pháp cụ thể, chủ động thanh toán cho nhà đầu tư.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu tổ chức phát hành nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả nợ trái phiếu, trường hợp khó khăn cần chủ động đàm phán với nhà đầu tư thông qua hình thức như gia hạn, điều chỉnh lãi suất, hoán đổi tài sản, hạ giá sản phẩm…

Trước đó, ngày 13-12, Thủ tướng có Công điện số 1163/CĐ-TTg về thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện các biện pháp bảo đảm thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, minh bạch, an toàn, hiệu quả.

Yêu cầu công ty chứng khoán rà soát toàn diện hoạt động kinh doanh, môi giới, phân phối, bảo lãnh, tư vấn, phát hành trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua có nguy cơ ảnh hưởng tới chỉ tiêu an toàn tài chính của công ty và tính ổn định của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Công ty chứng khoán có hình thức cam kết như bảo lãnh, mua lại trái phiếu… để giải quyết quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Về nhiệm vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, đơn vị này được giao khẩn trương hoàn thiện, vận hành hệ thống giao dịch tập trung trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đảm bảo minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.