(PLO)- Dòng vốn ngoại cùng trái phiếu doanh nghiệp đổ vào địa ốc đang bứt phá mạnh mẽ, tạo nên trợ lực phục hồi nhưng cũng đi kèm yêu cầu thanh lọc chủ đầu tư.
(PLO)- Tăng trưởng 2 con số là một thách thức nhưng Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nói "không có con đường nào khác" để phát triển đất nước.
(PLO)- Theo ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), áp lực đáo hạn trái phiếu giai đoạn 2024–2026 là thử thách quan trọng đối với doanh nghiệp, giúp sàng lọc thị trường hướng tới cấu trúc thị trường bền vững.
(PLO)- F88 dự kiến chào bán tổng cộng 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng quy mô huy động tối đa 1.000 tỉ đồng, chia thành 3 đợt trong năm 2026 và bắt đầu mở bán từ ngày 10-1-2026.
(PLO)- Cơ quan quản lý nhà nước đang thiết lập một khuôn khổ pháp lý linh hoạt nhưng có kỷ luật, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động tối ưu hóa dòng vốn từ trái phiếu, vừa gia tăng cơ chế bảo vệ quyền lợi chính đáng của các trái chủ.
(PLO)-Doanh nghiệp đang tích cực phát hành trái phiếu để gia tăng nguồn vốn đáp ứng cho hoạt động kinh doanh.
(PLO)- Nhu cầu đầu tư hạ tầng của Việt Nam đến năm 2030 ước đạt 245 tỉ USD, nhưng ngân sách dự báo chỉ đáp ứng được 70%.
(PLO)- Tín dụng tăng mạnh trong khi huy động chậm lại khiến hệ thống ngân hàng đối mặt áp lực thanh khoản lớn, buộc nhiều ngân hàng phải tăng lãi suất huy động, tăng vay mượn và phát hành trái phiếu để bù đắp nguồn vốn.
(PLO)- Áp lực tăng vốn khiến trái phiếu trở thành phao cứu sinh trong cuộc đua giữ an toàn và tăng trưởng tín dụng.
(PLO)- Các chuyên gia nhận định việc thị trường chứng khoán được nâng hạng sẽ giúp thu hút thêm nhiều dòng vốn quốc tế hàng tỉ USD, đồng thời mở đầu cho làn sóng niêm yết cổ phiếu của hàng loạt doanh nghiệp lớn.
(PLO)- Đa số bị cáo trong phiên toà xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát được giảm hình phạt.
(PLO)- Theo HĐXX tại cấp phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan nỗ lực đưa ra các phương án khắc phục hậu quả nên có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt.
(PLO)- Bị cáo Trương Mỹ Lan rất vui mừng khi nghe được tin Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo thi hành án đối với vụ án của mình.
(PLO)- Phiên tòa xét xử phúc thẩm bà Trương Mỹ Lan (giai đoạn 2) tạm dừng 2 ngày, tiếp tục vào ngày 14-4 để các bị cáo nói lời sau cùng.
(PLO)- Luật sư cho rằng thân chủ của mình hạn chế, kém cỏi trong hiểu biết pháp luật chuyên ngành về trái phiếu nên đề nghị cho hưởng tình tiết phạm tội do lạc hậu.
(PLO)- Bà Trương Mỹ Lan cùng Luật sư đã đề nghị HĐXX và VKS yêu cầu ngân hàng SCB đưa ra các tài liệu để xác thực về số liệu trong vụ án.
(PLO)- Đại diện VKS đề nghị giảm nhẹ cho bà Trương Mỹ Lan ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - một trong ba tội bị đưa ra xét xử.
(PLO)- Bà Trương Mỹ Lan khai tiền phát hành trái phiếu bản thân và tập đoàn Vạn Thịnh Phát không sử dụng nhưng vẫn chấp nhận đứng ra xử lý hậu quả của vụ án.
(PLO)- TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ xem xét kháng cáo của Trương Mỹ Lan cùng 27 bị cáo khác; xem xét kháng cáo của 42 bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
(PLO)- Bà Trương Mỹ Lan cùng 28 bị cáo khác trong giai đoạn 2 của vụ án đã kháng cáo để xin giảm nhẹ hình phạt.