Bộ Quốc phòng trả lời về việc lợi dụng hình xăm để trốn tránh nghĩa vụ quân sự

(PLO)- Bộ Quốc phòng khẳng định công dân nhập ngũ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, bao gồm cả tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị và đạo đức...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai liên quan đến việc lợi dụng hình xăm, chữ xăm để trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Theo kiến nghị được Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến, một số công dân đã cố tình xăm hình, chữ lên cơ thể trước thời điểm khám tuyển, nhằm tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hành vi này gây dư luận bức xúc và được đề nghị xem xét điều chỉnh quy định hiện hành.

nghĩa vụ quân sự
Cử tri kiến nghị việc lợi dụng hình xăm, chữ xăm để trốn tránh nghĩa vụ quân sự gây dư luận bức xúc. Ảnh: TRẦN NGỌC.

Phản hồi kiến nghị, Bộ Quốc phòng khẳng định: Công dân nhập ngũ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, bao gồm cả tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị và đạo đức. Quy định về hình xăm, chữ xăm hiện nay được nêu rõ tại khoản 9 Điều 5 Thông tư liên tịch số 50/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Quy định hiện hành về hình xăm, chữ xăm của công dân nhập ngũ vào phục vụ trong Quân đội chỉ điều chỉnh đối với các hình xăm, chữ xăm dưới da (làm thay đổi sắc tố da, không thể tẩy xóa) biểu hiện tư tưởng chính trị, đạo đức như hình xăm, chữ xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực.

Hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở vị trí lộ diện, hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích lớn trên cơ thể và các hình xăm, chữ xăm không phù hợp với môi trường văn hóa trong Quân đội, việc thực hiện nhiệm vụ và hình ảnh lễ tiết tác phong của người quân nhân cách mạng.

Công dân có hình xăm, chữ xăm không thuộc các trường hợp trên hoặc có thể tẩy xóa thì vẫn được xem xét tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội.

Nội dung quy định về hình xăm, chữ xăm của công dân nhập ngũ vào phục vụ trong Quân đội được xây dựng trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phù hợp với bản chất, truyền thống của Quân đội và tính chất, đặc điểm hoạt động quân sự; đồng thời là yêu cầu cần thiết để xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân với Tổ quốc; việc một số công dân cố tình xăm hình, xăm chữ lên cơ thể trước thời điểm khám tuyển để nhằm mong muốn trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự là tự từ bỏ quyền, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc, thể hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức.

Những trường hợp trên không đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong Quân đội; đồng thời, cần được cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng các địa phương vào cuộc xem xét xử lý nghiêm túc để đảm bảo sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự hằng năm, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo rút kinh nghiệm và có hướng dẫn chi tiết, cụ thể về hình xăm, chữ xăm khi tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, góp phần hạn chế hành vi công dân lợi dụng để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Để khắc phục các vấn đề tồn tại, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương tiếp tục phát huy vai trò giám sát trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, để pháp luật về nghĩa vụ quân sự được thực thi nghiêm túc.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, đánh giá đầy đủ các chính sách và tác động liên quan; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự bảo đảm khoa học, chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.