Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố về Hong Kong

(PLO)- Mỹ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng tuyên bố chung mà Trung Quốc ký với Anh vào thời điểm Hong Kong được trao trả, bảo đảm quyền tự trị của Hong Kong.

Theo báo South China Morning Post (SCMP), ngày 26-11 Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố về tình hình Hong Kong.

“Mỹ tin rằng sự tự trị của Hong Kong, sự tôn trọng quy định luật pháp của Hong Kong và cam kết của Hong Kong trong bảo vệ tự do dân sự là yếu tố chủ chốt để giữ gìn vị thế đặc biệt của Hong Kong theo luật Mỹ, cũng như để thực hiện thành công chính sách "một quốc gia, hai chế độ", bảo đảm tương lai ổn định và thịnh vượng của Hong Kong” – theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng tuyên bố chung mà Trung Quốc đã ký với Anh vào thời điểm Hong Kong được trao trả về cho Trung Quốc, bảo đảm quyền tự trị của Hong Kong.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ sự ủng hộ với người dân Hong Kong và với kết quả “cuộc bầu cử địa phương tự do, công bằng và hòa bình”.

“Chúng tôi chúc mừng người dân Hong Kong. Mỹ tiếp tục ủng hộ các giá trị dân chủ, sự tự do cơ bản ở Hong Kong được bảo đảm trong khung chính sách “một đất nước, hai chế độ”, cũng như ủng hộ khát vọng của người dân Hong Kong”, ông Pompeo nói.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp báo ngày 26-11. Ảnh: GETTY IMAGES

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ và của phát ngôn của Ngoại trưởng Pompeo về tình hình Hong Kong.

Bộ Ngoại giao Mỹ và cả Ngoại trưởng Pompeo không bình luận về việc Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad bị triệu tập về tiến trình thông qua dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong tại Mỹ.

Theo SCMP, trong lần bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25-11, Đại sứ Mỹ Terry Branstad đã có thái độ cứng rắn với các quan chức Trung Quốc. Ông Branstad tuyên bố Mỹ lo ngại nghiêm trọng về tình hình Hong Kong và bác bỏ mọi hình thức đe dọa với Hong Kong. Ông Branstad cũng đề cập đến cuộc bầu cử địa phương Hong Kong cuối tuần rồi với số người đi bầu cao kỷ lục và với chiến thắng càn quét dành cho bộ phận ứng viên ủng hộ dân chủ.

Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong – tâm điểm phản đối của Trung Quốc với Mỹ - tuần rồi đã được lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua và đang chờ Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành thành luật.

Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ hằng năm ra báo cáo đánh giá mức độ tự trị của Hong Kong để cân nhắc xem có tiếp tục duy trì áp dụng quy chế thương mại đặc biệt với TP này hay không. Quy chế này giúp Hong Kong tránh khỏi các chính sách thương mại cứng rắn mà Mỹ áp dụng với Trung Quốc đại lục, như đánh thuế hàng nhập khẩu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.