Cố vấn an ninh Mỹ: Sẽ không làm ngơ Hong Kong và biển Đông

(PLO)- Mỹ muốn cuộc bầu cử địa phương Hong Kong diễn ra không bạo lực.

Ngày 23-11, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien tuyên bố Mỹ sẽ không làm lơ Hong Kong dù muốn có một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Ông O’Brien cũng nói Mỹ gần như sắp đạt được một thỏa thuận “giai đoạn một” với Trung Quốc vào cuối năm nay. Nhưng “trong cùng lúc, chúng tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ những gì xảy ra tại Hong Kong hay những gì xảy ra tại biển Đông hay các nơi khác trên thế giới, những nơi chúng tôi quan ngại về hoạt động của Trung Quốc” - hãng tin Sputnik dẫn lời ông O’Brien nói.

Ông O’Brien nói Mỹ muốn cuộc bầu cử địa phương Hong Kong diễn ra không bạo lực. Mỹ hy vọng sẽ không có một cuộc trấn áp kiểu Thiên An Môn ở Hong Kong, nếu không thì đây sẽ là “điều khủng khiếp”.

Biểu tình trước trường đại học Trung Quốc ở Hong Kong. Ảnh: REUTERS

Biểu tình trước trường đại học Trung Quốc ở Hong Kong. Ảnh: REUTERS

Phát ngôn của ông O’Brien đến chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump để mở khả năng ông có thể phủ quyết dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong để không gây cản trở cho tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nước. Ông Trump nói rằng ông sát cánh với phong trào biểu tình ở Hong Kong nhưng không thể bỏ qua ưu tiên giải quyết cuộc thương chiến với Trung Quốc, mà hai bên đã “rất gần” đạt được một thỏa thuận.

Thỏa thuận “giai đoạn một” mà Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ ký vào cuối năm nay đề cập một số vấn đề thương mại chính, như tài sản trí tuệ, dịch vụ tài chính, xuất khẩu nông sản Mỹ.

Biểu tình ở Hong Kong đã kéo dài cả sáu tháng, chưa có dấu hiệu chấm dứt mà còn diễn biến bạo lực hơn. Trung Quốc cho rằng tình hình Hong Kong là kết quả trực tiếp của sự can thiệp từ bên ngoài - trong đó có Mỹ - vào chuyện nội bộ của Trung Quốc.

Mới nhất, ngày 23-11, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị lên án Mỹ là “nguồn cơn lớn nhất gây mất ổn định toàn cầu”. Ông Vương cáo buộc “một số chính trị gia Mỹ đang bôi bẩn Trung Quốc khắp thế giới mà không có cơ sở hay chứng cứ”, “cố gắng hủy hoại nguyên tắc 'một nhà nước, hai chế độ' của Trung Quốc, cũng như sự thịnh vượng và ổn định của Hong Kong”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.