Bị triệu tập, Đại sứ Mỹ cứng rắn với Bộ Ngoại giao Trung Quốc

(PLO)- Đại sứ Mỹ Terry Branstad nhắc đến chiến thắng của bộ phận ứng viên ủng hộ dân chủ trong cuộc bầu cử địa phương ở Hong Kong cuối tuần rồi.

Đại sứ Mỹ Terry Branstad tại Trung Quốc tuyên bố cứng rắn với các quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng Mỹ lo ngại nghiêm trọng về tình hình Hong Kong và bác bỏ mọi hình thức đe dọa với Hong Kong, báo South China Morning Post (SCMP) dẫn lời một người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc nói.

Đại sứ Branstad có thái độ cứng rắn này khi bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25-11.

Đại sứ Mỹ Terry Branstad có thái độ cứng rắn khi bị Trung Quốc triệu tập. Ảnh: BLOOMBERG

Đại sứ Mỹ Terry Branstad có thái độ cứng rắn khi bị Trung Quốc triệu tập. Ảnh: BLOOMBERG

Trong lần bị triệu tập này, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang đã chính thức phản đối chuyện Mỹ “can thiệp” chuyện nội bộ Trung Quốc với tiến trình thông qua dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong. Dự luật này tuần rồi đã được lưỡng viện Quốc hội Mỹ chuẩn thuận và đang chờ Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành thành luật.

Ông Trịnh cảnh cáo Mỹ sẽ phải chịu mọi “hậu quả” nếu dự luật Hong Kong trở thành luật.

Phía Trung Quốc mạnh mẽ đề nghị Mỹ thừa nhận tình hình, ngay lập tức sửa chữa sai lầm của mình, ngăn chặn dự luật Hong Kong đã đề cập ở trên trở thành luật, chấm dứt mọi từ ngữ và hành động can thiệp vào Hong Kong và can thiệp chuyện nội bộ Trung Quốc. Nếu không, Mỹ sẽ phải chịu mọi hậu quả phát sinh từ đó”, SCMP dẫn tuyên bố Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Phản ứng lại, ông Branstad nói với ông Trịnh rằng “chúng tôi đang theo dõi tình hình với sự quan ngại lớn” và Mỹ “lên án mọi hình thức bạo lực và đe dọa”.

Ông Branstad cũng đề cập cuộc bầu cử địa phương Hong Kong cuối tuần rồi với số người đi bầu cao kỷ lục và với chiến thắng càn quét dành cho bộ phận ứng viên ủng hộ dân chủ. Theo ông Branstad, Mỹ tin tưởng xã hội được phục vụ tốt nhất khi các quan điểm chính trị đa dạng có thể được thể hiện trong các cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Ngày 25-11 là lần thứ ba trong một tuần Trung Quốc phản đối về tiến trình thông qua dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong tại Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.