Bộ Giáo dục điều chỉnh kế hoạch lọc ảo xét tuyển đại học, cao đẳng

(PLO)- Bộ GD&ĐT quyết định kéo dài thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng thêm thêm 2 ngày và tăng thêm số lần lọc ảo so với kế hoạch trước đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT hôm nay ra thông báo kéo dài thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng thêm 2 ngày và tăng thêm số lần lọc ảo so với kế hoạch trước đó.

Việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả chính trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng theo kế hoạch này.

Lý do là hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung cung cấp nhiều nguồn dữ liệu hơn để hỗ trợ các trường sử dụng trong phương thức xét tuyển đợt 1, đồng thời thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo ngành, không phải đăng ký xét tuyển theo tổ hợp và phương thức xét tuyển. Vì vậy, các trường cần nhiều thời gian hơn dự kiến để hoàn thành xét tuyển.

Với điều chỉnh này, việc lọc ảo, xử lý nguyện vọng của thí sinh sẽ kết thúc vào chiều 22-8. Trước 17h ngày 24-8, các trường đại học, cao đẳng sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh 2023 và kết quả xét tuyển.

Theo quy định trước đó của Bộ GD&ĐT, điểm chuẩn đợt 1 của các trường đại học, cao đẳng sẽ được công bố trong khoảng thời gian sau 17 giờ ngày 20-8 đến trước 17 giờ ngày 22-8.

Thông tin xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp, kết quả học tập cấp THPT sẽ được cập nhật trên hệ thống.

Về công tác lọc ảo, bên cạnh nhóm lọc của Bộ GD&ĐT, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Bách khoa Hà Nội cũng được giao nhiệm vụ lọc ảo theo hai nhóm trường phía Nam và phía Bắc.

Trong đó, nhóm lọc ảo miền Nam gồm 86 trường tham gia. Sau mỗi lần lọc ảo, dữ liệu sẽ được gửi lên hệ thống của Bộ để tiến hành lọc ảo toàn quốc.

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức lọc ảo tất cả các phương thức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển để xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.