(PLO)- Từ ngày 17 đến 20-8, Bộ GD&ĐT phối hợp với các trường thực hiện 6 lượt lọc ảo toàn quốc để xác định nguyện vọng xét tuyển đại học cao nhất của mỗi thí sinh, tránh trùng chỉ tiêu.
(PLO)- Đại diện Bộ GD&ĐT khẳng định, việc thực hiện lọc ảo chung tất cả phương thức xét tuyển trong xét tuyển đợt 1 không làm ảnh hưởng đến quyền tự chủ của các cơ sở đào tạo, thí sinh vẫn có thể xét tuyển và biết được khả năng mình trúng tuyển vào nhiều trường…
(PLO)- Các trường Đại học được xét tuyển nhiều đợt trong năm, đợt 1 xét tuyển chung cũng chỉ là một trong các đợt xét tuyển của các trường, nếu chưa đủ chỉ tiêu vẫn có thể xét tuyển tiếp.
(PLO)- Từ 17 giờ 30 hôm nay (8-8), sau khi Bộ GD&ĐT lọc nguyện vọng ảo lần cuối, các trường ĐH sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia.
(PL)- Một số trường tốp trên vẫn giữ nguyên mức điểm xét tuyển bằng điểm sàn nhưng thực tế điểm trúng tuyển vào các trường này thường cao hơn điểm sàn rất nhiều.
(PLO)- Theo như phương án tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 thì thí sinh (TS) có thể nộp nhiều nguyện vọng tại nhiều trường. Tuy nhiên, điều này sẽ dẫn đến việc tăng tỉ lệ TS ảo.