Bộ GD&ĐT xin lùi thời gian trình Quốc hội Đề án đổi mới giáo dục

(PLO) - Ngày 25-4, tại phiên họp lần thứ sáu của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, nhi đồng của Quốc hội. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận chính thức thông báo xin lùi thời gian trình Quốc hội về chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Ông Luận cho biết, sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Quốc hội, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT cần có thời gian để hoàn thiện hồ sơ trình, trong đó có việc phải bổ sung một số nội dung kinh phí thực hiện và một số nội dung khác.

“Bộ GD&ĐT chúng tôi, ban soạn thảo khẩn trương triển khai, hoàn thiện các nội dung, riêng về nội dung kinh phí, tinh thần là chưa có chuẩn bị. Kinh phí này phải theo một tiến trình là Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải thẩm định, sau đó Chính phủ phải họp”- ông Luận phát biểu.

Ông Luận cho biết thêm, Bộ GD&ĐT đã lấy ý kiến của các cơ quan, ví dụ các Ủy ban quốc gia về phát triển giáo dục, Ủy ban chỉ đạo đổi mới GD&ĐT.

Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, nhi đồng của Quốc hội cũng hy vọng Bộ GD&ĐT phấn đấu cố gắng trình đề án đổi mới tại kỳ họp thứ 8 vào cuối năm nay. 

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.