Bộ GD&ĐT nêu 5 nhóm hành vi vi phạm liêm chính học thuật thời AI

(PLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất quy định rõ các hành vi vi phạm liêm chính học thuật trong môi trường số và yêu cầu trường học phải có cơ chế giám sát, xử lý vi phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học.

Bộ nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học phải đảm bảo tính trung thực, khách quan và minh bạch. Công nghệ và AI được xác định chỉ là công cụ hỗ trợ, không được làm thay đổi bản chất của hoạt động học thuật.

Đặc biệt, việc sử dụng các nền tảng này phải đảm bảo hỗ trợ chứ không thay thế vai trò của giảng viên, không được làm sai lệch kết quả học tập và nghiên cứu. Mọi hoạt động ứng dụng công nghệ trong nhà trường đều phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và phản ánh đúng năng lực thực chất của người học.

Dự thảo đã chỉ rõ các hành vi bị coi là vi phạm liêm chính học thuật trong môi trường số để người học và giảng viên nhận diện.

Đầu tiên là hành vi sử dụng công nghệ, bao gồm AI, để gian lận trong học tập, kiểm tra, đánh giá hoặc trong các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Thứ hai là việc sao chép, đạo văn hoặc sử dụng trái phép các loại tài liệu, dữ liệu, học liệu số và kết quả nghiên cứu.

Nhóm hành vi thứ ba liên quan đến việc giả mạo hoặc làm sai lệch các dữ liệu, kết quả nghiên cứu cũng như thông tin học tập của cá nhân.

Việc nhờ người khác thực hiện hoặc thực hiện thay các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá; không công bố hoặc công bố không đầy đủ việc sử dụng công nghệ, AI khi có yêu cầu cũng được xem là hành vi vi phạm liêm chính học thuật.

liêm chính.jpg
Bộ GD&ĐT đề xuất quy định rõ các nhóm hành vi vi phạm liêm chính học thuật trong môi trường số. (Ảnh minh hoạ)

Để đảm bảo liêm chính học thuật, các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm ban hành bộ quy định nội bộ, xác định rõ các hành vi vi phạm, quy trình xử lý và trách nhiệm của từng bên. Nhà trường không chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản mà phải thiết lập và vận hành các cơ chế kiểm soát, giám sát và xử lý vi phạm một cách thực tế.

Một yêu cầu quan trọng đối với các trường là phải ứng dụng chính công nghệ để phát hiện các hành vi gian lận trong môi trường số.

Song song đó, các đơn vị đào tạo cần tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức về liêm chính học thuật cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên. Các trường cũng phải xây dựng hệ thống quản lý học tập và đánh giá có khả năng xác thực danh tính người học, đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng truy vết dữ liệu.

Dự thảo quy định giảng viên, người học và các bên liên quan tham gia hoạt động học thuật đều có trách nhiệm tuân thủ tuyệt đối quy định về liêm chính học thuật. Mỗi cá nhân phải giữ thái độ trung thực trong mọi hoạt động học thuật và tự chịu trách nhiệm về sản phẩm học tập, giảng dạy hoặc nghiên cứu của chính mình.

Ngoài ra, các tổ chức và doanh nghiệp cung cấp nền tảng, giải pháp công nghệ cho giáo dục đại học cũng phải chịu trách nhiệm tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn dữ liệu và bảo mật thông tin để góp phần duy trì môi trường học thuật lành mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.