Bộ GD&ĐT lý giải phải đạt 8 điểm Toán mới được học vi mạch bán dẫn

(PLO)- Trong quá trình học tập và làm các công việc liên quan đến vi mạch bán dẫn, cần sử dụng rất nhiều kiến thức về Toán học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin trên được ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD&ĐT, chia sẻ tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ 2025 do báo Tiền Phong phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các đơn vị tổ chức, diễn ra sáng 18-5.

Tại chương trình, một học sinh đặt câu hỏi: “Đối với chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn trình độ đại học, tại sao lại có yêu cầu học sinh phải đạt tối thiểu 8 điểm môn Toán mới được đăng ký học ngành này?”.

Trả lời nội dung trên, ông Dũng cho biết: “Trong quá trình xây dựng chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn, hội đồng tư vấn chuyên môn xác định rằng để tham gia học tốt ngành này, kiến thức nền tảng cốt lõi về Toán học đóng vai trò rất quan trọng".

Cùng với đó, trong quá trình làm các công việc liên quan đến vi mạch bán dẫn cũng cần sử dụng rất nhiều kiến thức về Toán học.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT đã tiến hành nhiều khảo sát về kết quả học tập của học sinh THPT và đánh giá kết quả của sinh viên đang theo học ngành vi mạch bán dẫn tại các trường đại học hiện nay.

"Quá trình khảo sát cũng xác định được học sinh cần tối thiểu 8 điểm môn Toán thì có thể theo học tốt ngành vi mạch bán dẫn", ông Dũng nhấn mạnh.

vi mạch bán dẫn
Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD&ĐT. Ảnh: TT

Tuy nhiên, ông Dũng cho biết thêm, chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn mà Bộ GD&ĐT vừa ban hành chỉ áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học tham gia thực hiện chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” của Chính phủ.

Các trường không tham gia chương trình không bắt buộc theo chuẩn này, có thể tuyển sinh đầu vào khác với điều kiện tại chuẩn chương trình của Bộ.

GS.TS Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, chia sẻ thêm: "Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có đào tạo chương trình vi mạch bán dẫn. Trong quá trình học ngành này có 3 công đoạn chính: Thiết kế - Chế tạo - Đóng gói".

Trong đó, ở công đoạn đầu tiên, môn Toán là cơ sở chính để theo học. Để học tốt thiết kế, học sinh cần có kiến thức rất tốt về Toán học.

Ngoài ra, theo bà Thanh, môn Vật lí cũng rất quan trọng. "Nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn là nguồn nhân lực quan trọng, rất cần theo định hướng phát triển của Chính phủ. Học sinh nên đầu tư vào cả môn Toán và Lí nếu muốn tham gia vào lĩnh vực này", bà Thanh nói thêm.

Trước đó, Bộ GD&ĐT công bố chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn trình độ đại học, thạc sĩ, áp dụng với các cơ sở giáo dục đại học tham gia thực hiện chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” của Chính phủ.

Thí sinh muốn học hệ cử nhân, kỹ sư các ngành về vi mạch bán dẫn, nếu đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, phải sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn Toán và ít nhất 1 môn Khoa học tự nhiên phù hợp với chương trình đào tạo.

Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 80% thang điểm xét.

Ví dụ, thí sinh phải đạt tối thiểu 24/30 điểm với tổ hợp 3 môn. Trong đó, điểm bài thi môn Toán đạt tối thiểu 80% thang điểm xét, tương đương 8/10 điểm.

Với trình độ thạc sĩ, người học cần có điểm trung bình tích luỹ của chương trình đào tạo đại học đã tốt nghiệp từ 2,8/4 trở lên (hoặc tương đương).

Chi tiết 38 ngành ở trình độ đại học và 37 ngành ở trình độ thạc sĩ liên quan đến vi mạch bán dẫn tại đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.