Đạt tối thiểu 8 điểm Toán mới được học ngành vi mạch bán dẫn

(PLO)- Để học hệ cử nhân, kỹ sư các ngành về vi mạch bán dẫn, thí sinh phải đạt tối thiểu 8 điểm môn Toán và có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển từ 24/30 trở lên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT vừa công bố chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn trình độ đại học, thạc sĩ, áp dụng với các cơ sở giáo dục đại học tham gia thực hiện chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” của Chính phủ.

Theo đó, thí sinh muốn học hệ cử nhân, kỹ sư các ngành về vi mạch bán dẫn, nếu đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, phải sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn Toán và ít nhất 1 môn Khoa học tự nhiên phù hợp với chương trình đào tạo.

Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 80% thang điểm xét.

Ví dụ, thí sinh phải đạt tối thiểu 24/30 điểm với tổ hợp 3 môn. Trong đó, điểm bài thi môn Toán đạt tối thiểu 80% thang điểm xét, tương đương 8/10 điểm.

vi mạch bán dẫn
Ngành bán dẫn thu hút sinh viên theo học tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: HCMUTE

Đối với người đã có bằng tốt nghiệp đại học, thì bằng tốt nghiệp đại học phải phù hợp với ngành đào tạo dự tuyển, đồng thời điểm trung bình tích luỹ của chương trình đào tạo đã tốt nghiệp đạt từ 2,8/4 trở lên (hoặc tương đương).

Đối với sinh viên đang học các chương trình đào tạo khác chuyển sang học chương trình về vi mạch bán dẫn, cần có điểm trung bình tích luỹ từ 2,5/4 trở lên (hoặc tương đương).

Với trình độ thạc sĩ, người học cần có điểm trung bình tích luỹ của chương trình đào tạo đại học đã tốt nghiệp từ 2,8/4 trở lên (hoặc tương đương).

Chi tiết 38 ngành ở trình độ đại học và 37 ngành ở trình độ thạc sĩ liên quan đến vi mạch bán dẫn tại đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.