Đà Nẵng:

Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị kì thi THPT

(PLO)- Chiều 19-6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại Đà Nẵng.

Đánh giá tình hình chuẩn bị cho kỳ thi, ông Ga nhận xét Đà Nẵng đã chuẩn bị tốt về mọi mặt đảm bảo cho kỳ thi có thể diễn ra thuận lợi, an toàn. Tuy nhiên Sở Y tế TP Đà Nẵng cần phải chuẩn bị kỹ về đội ngũ y bác sĩ, phương tiện và trang thiết bị y tế để kỳ thi diễn ra tốt nhất. Đặc biệt là phải chuẩn bị các phương án để xử lý đối với mọi trường hợp có thể xảy ra vì kỳ thi diễn ra vào thời điểm nắng nóng.

“Chỉ cần mất một, hai phút là đã ảnh hưởng đến kết quả bài thi nên cần sự giải quyết nhanh và tốt hơn hết là phải chuẩn bị trước phương án xử lý bệnh cho thí sinh dự thi”, ông Ga nhấn mạnh.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho hay, năm nay TP có gần 11.200 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia. Đây là lần đầu tiên Sở làm đơn vị chủ trì cho kỳ thi vừa làm căn cứ để xét tốt nghiệp THPT vừa để xét tuyển Đại học, Cao đẳng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga chỉ đạo công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT tại Đà Nẵng vào chiều 19-6. Ảnh: KIỀU VŨ.

TP đã tổ chức 25 điểm thi tại các điểm trường với gần 1.100 cán bộ coi thi, 150 cán bộ giám sát thi và 300 nhân viên đảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh và y tế. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng bố trí kinh phí hỗ trợ các thí sinh là người dân tộc thiểu số có chỗ ăn, nghỉ tại trường trong các ngày diễn ra kỳ thi.

Điểm mới trong Quy chế của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 là thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học, cao đẳng đồng thời với việc đăng ký dự thi THPT. Trung bình mỗi thí sinh tại Đà Nẵng đăng ký 4 nguyện vọng. Theo quy chế, sau khi có kết quả điểm thi, thí sinh được thay đổi nguyện vọng đăng ký 1 lần.

Về đăng kí nguyện vọng, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói: “Nếu kết quả thi lệch nhiều so với dự kiến, ví dụ đã đăng ký vào ngành trường lấy 17, 18 điểm mà thi chỉ được 15 điểm hoặc được điểm cao hơn ví dụ 19, 20 điểm, thí sinh hãy sử dụng quyền được thay đổi nguyện vọng để tận dụng cơ hội, nếu không, thì không cần phải đăng ký thay đổi”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.