'Kín cổng, cao tường' chuẩn bị cho kỳ thi THPT

(PLO)- Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2017 sắp diễn ra, Trường THPT Nghi Lộc 5 (Nghệ An) đã sửa chữa, xây dựng mới 600 m bờ rào, lắp dây thép gai... đảm bảo an toàn trong những ngày diễn ra kỳ thi. 

Ngày 11-6, tại buổi làm việc với Trường THPT Nghi Lộc 5 (Nghệ An), ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, cho hay kỳ thi THPT quốc gia 2017 vừa để xét tốt nghiệp THPT vừa dùng kết quả để xét tuyển ĐH, CĐ. Do vậy tính chất của kỳ thi năm nay khác hơn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tiêu cực có thể xảy ra. 

Chính vì vậy, tất cả địa phương trong cả nước nói chung, điểm thi tại Trường THPT Nghi Lộc 5 phải đảm bảo cho kỳ thi diễn ra tuyệt đối an toàn, đảm bảo cho các thành viên tham gia kỳ thi, cán bộ coi thi…,  không được xảy ra tình trạng mất trật tự, đặc biệt là mất trật tự có tổ chức trong và ngoài khu vực thi.

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ GD&ĐT, ông Đặng Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 5, cho hay: Năm nay tỉnh Nghệ An có 61 điểm thi (với tổng số 30.966 thí sinh và hơn 1.300 phòng thi). Trường THPT Nghi Lộc 5 được Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An bố trí một hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 và một điểm thi THPT quốc gia 2017 (trong đó thi THPT quốc gia năm nay có 308 thí sinh với 13 phòng thi).  

Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT năm nay, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã huy động 46 cán bộ, nhân viên, trong đó điểm trưởng, phó điểm trưởng và thư ký là năm gười; giám thị, giám sát là 28 người; bảo vệ bảy người, phục vụ năm người.

Về cơ sở vật chất, trường đã bố trí 13 phòng thi chính thức và hai phòng thi dự phòng. Ngoài ra còn có một phòng chờ và một phòng xử lý sự cố. Các phòng đều được trang bị quạt trần, đèn điện và bàn ghế đúng theo tiêu chuẩn.

Ông Mai Văn Trinh đi kiểm tra công tác chuẩn bị trước kỳ thi tại Trường THPT Nghi Lộc 5 (Nghệ An) ngày 11-6.

Nhà trường còn sửa chữa, xây dựng mới 600 m bờ rào, lắp dây thép gai đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn.

Bên cạnh đó ông Trinh cũng đi kiểm tra một số phòng thi.

Ngoài ra, nhà trường còn trang bị một tủ gỗ chắc chắn đặt tại phòng của trưởng điểm thi làm nơi bảo mật đề thi, đồng thời bố trí phòng cho an ninh bảo vệ.

Đặc biệt nhà trường còn sửa chữa, xây dựng mới 600 m bờ rào, lắp dây thép gai. Đồng thời làm bờ rào ngăn ký túc xá với khu vực phòng thi đặt tại trường, trang bị hệ thống máy lọc nước đảm bảo nước uống cho toàn bộ điểm thi trong những ngày diễn ra kỳ thi... 

"Mặc dù trường đã xây dựng hàng rào dây thép gai song vẫn phải có cán bộ, công an bảo vệ, giám sát tại khu vực này để đảm bảo an toàn. Điểm thi nên bố trí cho các thầy cô giáo từ ĐH Vinh về phối hợp công tác tổ chức kỳ thi ở ngay tại trường để tránh những vấn đề phức tạp có thể xảy ra ảnh hưởng tới kỳ thi" - ông Trinh nói. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.