Bộ GD&ĐT dự kiến bỏ bằng tốt nghiệp THCS

(PLO)- Theo dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến, học sinh hoàn thành chương trình THCS có thể chỉ cần hiệu trưởng xác nhận thay vì cấp bằng tốt nghiệp THCS như hiện nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Thời gian lấy ý kiến góp ý từ nay đến hết ngày 9-7-2025.

Bằng tốt nghiệp THCS
Cô trò Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp, TP.HCM, trong 1 giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Một trong những thay đổi lớn của dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi là hình thức xác nhận tốt nghiệp THCS.

Theo đó, học sinh học hết chương trình THCS, đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thì được hiệu trưởng nhà trường xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình.

Trong khi đó, theo Luật Giáo dục hiện hành, học sinh học hết chương trình THCS đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND cấp huyện cấp bằng tốt nghiệp THCS.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng giao thẩm quyền cho hiệu trưởng trường THPT/người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục THPT cấp bằng tốt nghiệp THPT thay cho việc Giám đốc Sở GD&ĐT cấp bằng tốt nghiệp THPT.

Theo Bộ GD&ĐT, nội dung sửa đổi trên phù hợp với thực tiễn, thực hiện triệt để việc phân cấp, phân quyền, tuân thủ nguyên tắc “nơi nào đào tạo nơi đó cấp bằng” phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đồng thời, đảm bảo phù hợp với chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và mục tiêu phổ cập giáo dục.

Mặt khác, nó cũng phù hợp với xu thế quốc tế. Hiện nhiều quốc gia phát triển (Mỹ, Canada, Anh, Úc, Phần Lan) không cấp bằng tốt nghiệp THCS mà sử dụng xác nhận của hiệu trưởng về kết quả học tập ở lớp dưới để xét học ở bậc học cao hơn hoặc phân luồng.

Việc xác nhận hoàn thành chương trình THCS không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của người học.

Từ năm học 2024-2025, bằng tốt nghiệp THCS không còn ghi xếp loại giỏi, khá, trung bình như trước đây theo Thông tư 31/2023 của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT đề xuất phổ cập giáo dục mầm non từ 3 tuổi, bỏ hội đồng trường ở bậc mầm non và phổ thông (tiểu học, THCS, THPT).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.