Cách đăng ký khảo sát vào lớp 6 tại 3 trường 'hot' tại TP Thủ Đức

(PLO)- Phụ huynh đăng ký khảo sát vào lớp 6 bằng hình thức trực tuyến từ 8 giờ ngày 12-5 đến 17 giờ ngày 14-5.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm học 2025-2026, TP Thủ Đức tiếp tục thực hiện khảo sát vào lớp 6 tại 3 Trường: THCS Trần Quốc Toản 1, THCS Hoa Lư và THCS Bình Thọ.

khảo sát vào lớp 6
Thí sinh tham dự đợt khảo sát vào lớp 6 do phòng GD&ĐT TP Thủ Đức tổ chức vào năm ngoái. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phụ huynh sẽ đăng ký dự khảo sát trực tuyến từ 8 giờ ngày 12-5 đến 17 giờ ngày 14-5-2025 tại địa chỉ: http://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

b9d12342-bfeb-418f-8169-e753e63bc888 (1).jpg
Cổng tuyển sinh đầu cấp của Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Cách thức thực hiện như sau:

- Bước 1: Cha mẹ học sinh (CMHS) sử dụng trình duyệt web Chrome, Cốc cốc, Safari,... truy cập vào địa chỉ trên.

- Bước 2: Tại màn hình trang chủ, để thực hiện đăng ký khảo sát vào lớp 6, cha mẹ chọn chức năng (đăng ký khảo sát).

- Bước 3: Giao diện hiện thị khu vực đăng ký khảo sát theo quận, huyện. Cha mẹ học sinh chọn quận/huyện cần đăng ký, nhấn nút (đăng ký).

- Bước 4: Đăng ký khảo sát. Cụ thể, sau khi đăng nhập thành công, phiếu thông tin sẽ hiển thị đầy đủ thông tin nhà trường cuối cấp đã khai báo, phụ huynh học sinh kiểm tra thông tin cá nhân của học sinh. Đối với thông tin điểm môn Toán và Tiếng Việt, hệ thống sẽ tự động truy xuất dữ liệu.

- Bước 5: Hệ thống đưa ra thông báo, cha mẹ học sinh xác nhận (đồng ý) để hoàn thành thao tác đăng ký khảo sát.

- Bước 6: Hệ thống hiển thị thông báo đã xác nhận thành công.

Lưu ý, trường hợp hồ sơ học sinh không đủ điều kiện tuyển sinh vào trường sẽ hiện thị đăng ký không thành công. Điều kiện tuỳ thuộc vào phòng giáo dục nơi đăng ký tuyển sinh quy định.

- Bước 7: Sau khi xác nhận và đăng ký thông tin khảo sát thành công, phụ huynh học sinh cần in phiếu đăng ký khảo sát để nộp chung với hồ sơ dự khảo sát tại trường đã đăng ký.

Theo yêu cầu của phòng GD&ĐT TP Thủ Đức, phụ huynh sẽ nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 15-5 đến ngày 17-5 tại trường đã đăng ký.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển;

- 2 hình thẻ 3cm x 4cm (chụp không quá 1 năm, kiểu ảnh CCCD, phía sau phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh);

- Hồ sơ xác nhận mã định danh và cư ngụ thực tế trên địa bàn TP Thủ Đức;

- Bản sao hợp lệ học bạ lớp 6 hoặc Giấy xác nhận điểm kiểm tra cuối kỳ môn Toán, Tiếng Việt năm lớp 5 (bản chính);

- Chứng chỉ tiếng Anh bản photo (nếu có);

- Chứng chỉ tin học bản photo (nếu có);

- Các loại hồ sơ trên sẽ không được trả lại sau khi nộp.

Thời gian diễn ra khảo sát vào ngày 24-5. Bài khảo sát vào lớp 6 gồm 2 phần:

- Phần trắc nghiệm học sinh trả lời 20 câu trắc nghiệm bằng tiếng Anh về sự hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thường thức đời sống (30 phút);

- Phần tự luận (60 phút) gồm khảo sát năng lực tiếng Anh, khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.