Bộ Công Thương gửi công hàm tới USTR, khởi động đàm phán với Mỹ

(PLO)- Ngày 14-4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có Công hàm chính thức gửi Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), Bộ trưởng Tài chính Mỹ để thông báo về đầu mối đàm phán và cấp kỹ thuật của Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-4, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của Đoàn đàm phán Chính phủ về vấn đề thương mại với Mỹ.

Tại cuộc họp, đoàn đã thảo luận về các mục tiêu, phương án triển khai các nhiệm vụ của Đoàn đàm phán. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho các bộ ngành, thành viên Đoàn đàm phán và Tổ giúp việc; quy chế bảo mật thông tin và kế hoạch triển khai trong những ngày tới.

Bộ Công Thương cũng cho hay trong ngày 14-4, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng đoàn đàm phán cũng có Công hàm chính thức gửi Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), Bộ trưởng Tài chính Mỹ để thông báo về đầu mối đàm phán và cấp kỹ thuật của Việt Nam. Đồng thời đề nghị phía Mỹ xác nhận thông tin về nhóm đàm phán của Mỹ.

bộ công thương..jpg
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của Đoàn đàm phán Chính phủ về vấn đề thương mại với Mỹ. Ảnh: CẤN DŨNG

Đối với Việt Nam, việc đàm phán thỏa thuận thương mại với Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận thương mại song phương ổn định, bền vững và cùng có lợi, trên tinh thần bảo đảm tối đa lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Trước đó, ngày 12-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 753 về việc thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về các vấn đề thương mại với Mỹ. Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký Quyết định số 754 phê duyệt thành viên Tổ giúp việc và ban hành Quy chế làm việc của Đoàn đàm phán Chính phủ.

Theo Quyết định 753, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn đàm phán; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Phó trưởng đoàn.

Đoàn đàm phán có các thành viên là Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt.

Ngoài ra còn có Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Quang Dũng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan; Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng.

Đoàn đàm phán có Tổ giúp việc là công chức cấp Vụ của Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan.

Đoàn đàm phán có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng kịch bản, phương án đàm phán với Mỹ về thỏa thuận thương mại đối ứng, trên tinh thần bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Tiến hành đàm phán với phía Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận thương mại song phương ổn định, bền vững, cùng có lợi.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quá trình và kết quả đàm phán; đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp, chính sách cần thiết để thực hiện thỏa thuận sau khi được ký kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.