Bộ Công an đề xuất đơn giản hóa 324 thủ tục hành chính, tích hợp vào VNeID

(PLO)- Bộ Công an đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 324 thủ tục hành chính bằng cách tích hợp vào ứng dụng VNeID, nhằm tinh gọn quy trình, giảm giấy tờ và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Công an vừa trình Thủ tướng đề xuất chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ đối với 324 thủ tục hành chính (TTHC), tích hợp vào ứng dụng định danh điện tử VNeID nhằm phục vụ triển khai mô hình chính quyền hai cấp.

Thủ tục hành chính.jpeg
Bộ Công an đề xuất tích hợp 324 thủ tục hành chính vào VNeID. Ảnh: HUỲNH THƠ

Qua rà soát các thủ tục hành chính đã được phê duyệt trong danh mục dịch vụ công trực tuyến, Bộ Công an xác định có 324 TTHC thuộc 13 bộ, ngành có thành phần hồ sơ đã được tích hợp vào tài khoản VNeID, đủ điều kiện cắt giảm giấy tờ trong hồ sơ. Ngoài ra, có 200 TTHC có thể sử dụng dữ liệu hộ tịch, đất đai đã được số hóa để tinh giản quy trình thực hiện.

Bộ Công an kiến nghị các bộ, ngành và địa phương chủ động rà soát các lĩnh vực quản lý để tích hợp thông tin vào VNeID, đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu và tái sử dụng dữ liệu đã số hóa trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các địa phương được yêu cầu khẩn trương hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch và đất đai, khai thác hiệu quả thông tin đã số hóa nhằm tiếp tục cắt giảm thủ tục theo thẩm quyền.

Song song đó, các bộ, ngành, địa phương cần công bố danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; thực hiện số hóa, tái cấu trúc quy trình, và tận dụng dữ liệu trên VNeID, Cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Bộ Công an cũng đã chủ động rà soát 30 nhóm TTHC thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, cải cách chung cho từng nhóm thủ tục.

Ngoài ra, Bộ Công an đề xuất xây dựng lộ trình đơn giản hóa theo tháng, ưu tiên những thủ tục có thể khai thác dữ liệu điện tử từ các cơ sở dữ liệu quốc gia. Đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đảm bảo cơ sở pháp lý cho phương án cải cách.

Đáng chú ý, nhằm nâng cao hiệu quả xác thực tài khoản ngân hàng và phòng chống tội phạm, Bộ Công an đề xuất ứng dụng Cổng ký số từ xa tập trung trên nền tảng VNeID để thực hiện ký hợp lệ các loại hợp đồng tài chính như mở tài khoản, tín dụng, vay tiêu dùng, bảo hiểm… mà không cần ký tay.

Bộ Công an cũng kiến nghị phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai chiến dịch tổng rà soát tài khoản ngân hàng và SIM điện thoại nhằm tăng cường quản lý nhà nước và phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.