Biểu tình ở Iran kéo dài sang tuần thứ 3

(PLO)- Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố rằng "âm mưu" của các kẻ thù đã "thất bại".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các cuộc biểu tình ở Iran đã kéo sang tuần thứ ba liên tiếp, theo kênh truyền hình Ả Rập Al Arabiya.

Ngày 2-10, biểu tình diễn ra ở thủ đô Tehran và nhiều thành phố lớn như Isfahan, Rasht, Shiraz. Theo hãng tin Reuters, biểu tình đã lan ra khắp 31 tỉnh của Iran.

Làn sóng biểu tình ở Iran đã kéo dài 3 tuần. Ảnh: GETTY IMAGES

Làn sóng biểu tình ở Iran đã kéo dài 3 tuần. Ảnh: GETTY IMAGES

Về thương vong, theo số liệu từ Tổ chức nhân quyền Iran (trụ sở ở NaUy) Reuters dẫn lại thì "đến lúc này đã 133 người chết" trong đó có hơn 40 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở TP Zahedan thuộc tỉnh Baluchestan.

Theo số liệu của Nhóm nhân quyền Iran (IHR) thì ít nhất 92 người đã thiệt mạng. IHR cũng cho biết có thêm 41 người khác đã chết trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh tại khu vực đông nam Iran, giáp biên giới Afghanistan và Pakistan.

Trong khi đó, số liệu chính thức của chính phủ Iran vẫn là 41 người chết mà đài truyền hình nhà nước đưa tuần trước, trong đó có nhiều nạn nhân là cảnh sát. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin cảnh sát đã bắt giữ số lượng lớn “kẻ bạo loạn”, nhưng không cho biết con số cụ thể.

Iran cáo buộc Mỹ và nhiều nước châu Âu kích động biểu tình nhằm gây bất ổn ở nhà nước Hồi giáo này. Ngày 2-10, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố rằng "âm mưu" của các kẻ thù đã "thất bại", theo Al Arabiya.

Theo ông Raisi, trong thời điểm Iran đang nỗ lực vượt qua các vấn đề về kinh tế để đóng góp tích cực hơn trong khu vực và thế giới, các kẻ thù âm mưu cô lập, nhưng đã thất bại. Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei chưa bình luận gì về các cuộc biểu tình trên toàn quốc.


Người biểu tình phản đối cái chết của Amini ở TP Zurich (Thụy Sĩ) ngày 1-10. Ảnh: EPA-EFE

Người biểu tình phản đối cái chết của Amini ở TP Zurich (Thụy Sĩ) ngày 1-10. Ảnh: EPA-EFE

Đây là đợt biểu tình lớn nhất tại Iran kể từ năm 2019 đến nay. Biểu tình bùng lên từ việc cô gái người Kurd tên Mahsa Amini (22 tuổi) chết vào ngày 16-9 sau khi bị cảnh sát đạo đức bắt giữ vì “trang phục không phù hợp”.

Biểu tình bắt đầu trong đám tang của Amini vào ngày 17-9 rồi nhanh chóng lan khắp 31 tỉnh của Iran.

Nhiều người dân ở Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Mỹ, Úc, New Zealand ...cũng xuống đường ủng hộ làn sóng biểu tình ở Iran. Chỉ riêng trong ngày 1-10, các cuộc biểu tình phản đối cái chết của Amini đã diễn ra tại hơn 150 thành phố trên toàn thế giới, Reuters đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.