Biểu tình, đốt phá bên ngoài hội nghị NATO ở Canada, 3 người bị bắt

(PLO)- Giới chức Canada lên án hành vi đốt phá trong cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tối 22-11, lo ngại có thêm các vụ việc tương tự trong thời gian các lãnh đạo NATO họp ở đây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một số phần tử quá khích đã biến cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở TP Montreal (tỉnh Quebec, Canada) - nơi tổ chức hội nghị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - thành bạo lực, buộc cảnh sát phải có biện pháp mạnh để giải tán biểu tình, tạp chí Newsweek đưa tin.

Hội nghị thường niên lần thứ 70 của Đại Hội đồng Nghị viện NATO đang diễn ra từ ngày 22 tới ngày 25-11 tại Montreal. Khoảng 300 đại biểu từ các quốc gia thành viên NATO và các nước đối tác tập trung bàn về chiến sự ở Ukraine, vấn đề khí hậu và tương lai của khối.

Chiều 22-11, 2 đoàn biểu tình ủng hộ Palestine bắt đầu tuần hành tại Montreal. Hai đoàn người tuần hành qua nhiều con phố, sau đó nhập làm một. Hơn 6 giờ tối cùng ngày, một số người biểu tình quá khích đã đốt cháy một manơcanh và ném bom khói và các vật thể kim loại vào cảnh sát.

biểu tình ủng hộ Palestine ở Montreal thành bạo lực.png
Cuộc biểu tình tối 22-11 ở TP Montreal (Canada) biến thành bạo lực khi những kẻ quá khi đập phá các cửa hàng dọc đường. Ảnh: X

Cảnh sát đã triển khai hơi cay và các biện pháp kiểm soát đám đông sau khi 2 xe ô tô bị đốt cháy và mặt tiền nhiều cửa hàng bị đập phá. Đoàn biểu tình được giải tán vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày.

Cảnh sát Montreal cho biết 1 dân thường và 1 cảnh sát bị thương nhẹ. Trong khi nhóm tổ chức biểu tình cho biết 4 người trong đoàn tuần hành đã được đưa tới bệnh viện do bị thương khi xô xát với cảnh sát.

Cảnh sát đã bắt 3 người, bao gồm một phụ nữ 22 tuổi – tấn công cảnh sát và cản trở người thi hành công vụ – và 2 người đàn ông, 22 và 28 tuổi – cản trở người thi hành công vụ. Cả 3 được tại ngoại trong thời gian chờ quyết định của toà án địa phương.

Cảnh sát Montreal lo ngại sẽ có thêm nhiều cuộc biểu tình nữa trong thời gian diễn ra hội nghị của NATO ở thành phố này và tuyên bố sẵn sàng can thiệp nếu xảy ra bạo lực.

Viết trên mạng xã hội X, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng những gì xảy ra trên đường phố Montreal vào tối 22-11 là “thật kinh hoàng” và lên án “các hành vi bài Do Thái, bạo lực và đe doạ bạo lực” ở bất cứ đâu.

Ông Trudeau cho biết Cảnh sát Hoàng gia Canada đang phối hợp với cảnh sát địa phương để tìm hiểu vụ việc. Ông cam kết rằng “những kẻ bạo loạn phải chịu trách nhiệm”.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair mô tả sự kiện tối 22-11 là cuộc biểu tình “vô chính phủ” và là “hành động bạo lực và thù hận”.

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly nhấn mạnh rằng “bạo lực, thù hận và tư tưởng bài Do Thái không có chỗ trên đường phố của chúng ta [ở Canada]”.

Thủ hiến Quebec Francois Legault coi “những cảnh tượng bạo lực và thù hận” mà ông cho là “đặc biệt nhắm vào cộng đồng Do Thái” là “không thể chấp nhận được”.

Thị trưởng Montreal lên án những hành động “gây sốc” và cảm ơn cảnh sát đã bắt giữ những người quá khích.

Tuy nhiên, cảnh sát Montreal lưu ý rằng tính đến chiều 23-11, cơ quan này chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về hành vi bài Do Thái hoặc tội ác thù hận liên quan tới cuộc biểu tình ngày 22-11.

Cuộc biểu tình, đốt phá hôm 22-11 diễn ra độc lập với cuộc biểu tình lớn do các tổ chức sinh viên tiến hành trên khắp tỉnh Quebec để ủng hộ người dân Palestine trong chiến sự ở Dải Gaza.

Phong trào biểu tình ủng hộ Palestine đã diễn ra liên tục ở Quebec và nhiều nơi khác ở Canada và trên thế giới. Cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hồi giáo Hamas trong hơn 1 năm qua đã lấy đi sinh mạng của hơn 44 nghìn người và tàn phá nghiêm trọng Dải Gaza.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.