Canada và Ấn Độ trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao của nhau

(PLO)- Quan hệ giữa Canada và Ấn Độ trở nên căng thẳng sau khi hai nước thông báo trục xuất loạt nhà ngoại giao của nhau, liên quan đến cái chết của thủ lĩnh ly khai người Sikh ở Canada.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, Thủ tướng Canada - ông Justin Trudeau thông báo trục xuất cao ủy Ấn Độ tại Ottawa cùng 5 nhà ngoại giao với cáo buộc có liên quan đến cái chết của ông Hardeep Singh Nijjar - thủ lĩnh ly khai người Sikh và là công dân Canada hồi tháng 6-2023, cũng như liên quan đến các hoạt động đe dọa an toàn công cộng, theo hãng tin Reuters.

Ông Trudeau cho biết chính phủ Canada hiện có "bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng các đặc vụ của chính phủ Ấn Độ đã và đang tham gia vào các hoạt động gây ra mối đe dọa đáng kể đến an toàn công cộng".

Canada, ấn độ trục xuất các nhà ngoại giao của nhau.png
Canada, Ấn Độ trục xuất các nhà ngoại giao của hai nước. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Canada - bà Melanie Joly cho biết chính phủ Canada đã yêu cầu Ấn Độ tước quyền miễn trừ ngoại giao của 6 nhà ngoại giao để các cơ quan điều tra của Canada có thể thẩm vấn họ về các cáo buộc trên. Tuy nhiên, theo bà Joly, vì Ấn Độ không hợp tác nên Canada phải trục xuất các nhà ngoại giao này.

Đáp trả, Ấn Độ yêu cầu 6 nhà ngoại giao Canada, bao gồm quyền cao ủy Canada tại New Delhi, rời khỏi Ấn Độ trước ngày 19-10.

Phía Ấn Độ cũng cho biết đã rút các nhà ngoại giao của mình về nước vì Canada coi họ là nghi can trong cuộc điều tra.

"Chúng tôi không tin tưởng vào cam kết của Chính phủ Canada hiện tại trong việc đảm bảo an ninh cho họ. Do đó, chính phủ Ấn Độ đã quyết định rút cao ủy và các nhà ngoại giao cùng quan chức bị nhắm đến" - Bộ ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.

Vụ việc Canada, Ấn Độ trục xuất các nhà ngoại giao của nhau tiếp tục khiến quan hệ hai nước thêm căng thẳng, kể từ sau khi Thủ tướng Trudeau tuyên bố vào tháng 9-2023 rằng nước này có bằng chứng cho thấy các điệp viên Ấn Độ có liên quan cái chết của ông Nijjar trên lãnh thổ Canada và trục xuất một nhà ngoại giao Ấn Độ ngay sau đó.

Chính phủ Ấn Độ đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc từ Canada, gọi các cáo buộc là “vô căn cứ và mang động cơ”, đồng thời trục xuất một nhà ngoại giao Canada để trả đũa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.