Bị truy nã 27 năm vẫn trở thành chánh văn phòng TAND huyện

(PLO)- Bị truy nã suốt 27 năm nhưng bị can vẫn sinh sống ngay tại địa phương, đi học tại chức rồi được bổ nhiệm tới chức chánh văn phòng TAND huyện.

Mới đây, VKSND tỉnh Hòa Bình hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Quang Huy (47 tuổi, trú tại Hòa Bình) tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, theo điều 94 BLHS năm 1985, nay là điều 303 BLHS năm 2015.

Huy chính là bị can trong vụ án bị truy nã suốt 27 năm nhưng vẫn sinh sống ngay tại địa phương, đi học tại chức rồi được bổ nhiệm tới chức chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong (Hòa Bình) mà PLO từng phản ánh.

TAND huyện Cao Phong, nơi bị can Huy được bổ nhiệm giữ chức chánh văn phòng. Ảnh: TP

Theo cáo trạng, năm 1992, Trương Phú Quyền (nhân viên nhà máy thủy điện Hòa Bình) nảy sinh ý định trộm cắp dầu thủy lực của tổ máy số 3 và 4 để bán lấy tiền.

Quyền liên hệ với Đào Văn Tụ và Lương Xuân Học là các đối tượng thường xuyên mua dầu thải. Hai bên thống nhất mỗi lần Quyền lấy trộm một can dầu 20 lít thì sẽ được trả 50.000 đồng.

Quá trình thực hiện hành vi, Học rủ rê em họ mình là Nguyễn Quang Huy cùng tham gia và được Huy đồng ý.

Cơ quan tố tụng xác định nhóm của Huy đã thực hiện ba lần trộm cắp dầu với tổng cộng 360 lít dầu, gây thiệt hại cho nhà máy thủy điện Hòa Bình 2,2 triệu đồng.

Tháng 2-1993, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên xét xử, tuyên phạt Quyền 4 năm tù về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Cùng tội danh, Tụ và Học bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Về phần mình, quá trình điều tra, Huy bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an đã phát lệnh truy nã đồng thời tạm đình chỉ điều tra.

Tuy nhiên, do không có sự rà soát, tổ chức truy bắt đối tượng truy nã nên Huy vẫn đi học tại chức Luật ở địa phương, thi tuyển công chức và công tác trong ngành tòa án.

Mãi đến tháng 11-2019, Huy mới bị bắt theo lệnh truy nã, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định phục hồi điều tra đối với Huy.

Giai đoạn điều tra, Huy không khai nhận hành vi phạm tội, nhưng đến giai đoạn truy tố thì bị can đã thành khẩn khai báo.

Huy bị truy tố theo khoản 1, điều 303 BLHS năm 2015, với khung hình phạt 3-12 năm tù.

Bị can được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình tự nguyện nộp 2,2 triệu đồng để khắc phục hậu quả; quá trình công tác có nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều giấy khen…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm