Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thăm nhà giáo tiêu biểu

(PLO)- Sáng 20-11, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo TP đến thăm gia đình cố GS Nguyễn Thiện Thành và gia đình GS-TS Trần Hồng Quân.

Tới thăm gia đình cố GS Nguyễn Thiện Thành, thân phụ của ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phụ trách chỉ đạo Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp của giáo sư Nguyễn Thiện Thành cho sự nghiệp cách mạnh cũng như hoạt động giáo dục. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM đã thắp hương cho cố GS Nguyễn Thiện Thành, đồng thời gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến gia đình trong ngày lễ đặc biệt này.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên (thứ tư từ trái sang) tặng hoa cho gia đình cố GS Nguyễn Thiện Thành. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Nguyễn Thiện Nhân gửi lời cám ơn Bí thư Thành ủy đã thay mặt cho lãnh đạo TP đến thăm gia đình. Tại đây, ông Nguyễn Thiện Nhân đã tặng ông Nguyễn Văn Nên cuốn sách viết về cuộc đời GS Nguyễn Thiện Thành.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng sách cho Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng tới thăm gia đình GS-TS Trần Hồng Quân, Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những đóng góp của gia đình GS-TS Trần Hồng Quân cho sự nghiệp giáo dục, đồng thời chúc gia đình -GS-TS Trần Hồng Quân mạnh khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp trồng người.

GS-TS Trần Hồng Quân (trái) trò chuyện với Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bày tỏ niềm vui và xúc động khi được lãnh đạo TP quan tâm trong một ngày thật đặc biệt, GS-TS Trần Hồng Quân chia sẻ: “Tôi là một ông giáo già. Tôi dạy tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 1961. Đến nay đã hơn 60 năm, một chặng đường dài. Hiện tôi vẫn tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục bằng những công việc khác nhau. Đó cũng là tâm huyết cũng là cái trăn trở đối với sự nghiệp chung”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.