Bị tấn công bằng búa sau khi bênh vợ

(PLO)- Chứng kiến vợ mình bị Quốc tát vì tội mắng chồng, Tấn đến can ngăn thì giữa hai người xảy ra cãi vã. 

Ngày 10-1, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Trần Anh Quốc (SN 1997, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bảy năm tù về tội giết người. Nạn nhân là anh Lê Văn Tấn (SN 1984) bị chấn thương sọ não, thương tích 20%.

Bị cáo Lê Trần Anh Quốc tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 1-3-2018, anh Tấn cùng với Lê Khỏe (SN 1988), Lê Văn Hường (SN 1982), Lê Trần Anh Tuấn (SN 1988) ngồi uống rượu tại nhà ông Lê Văn Diệm (SN 1966, cùng trú quận Liên Chiểu, là bố ruột của Tuấn).

Sau đó, vợ của anh Tấn là chị Đoàn Thị Ái Liên đi đến lớn tiếng la mắng và gọi chồng về. Thấy vậy, Quốc từ trong nhà đi ra nói “mi chửi chồng mi thì kêu về nhà mà chửi chứ sao chửi trước nhà người khác”.

Chị Liên đáp “tau chửi chồng tau chứ tau không chửi tụi bây”. Quốc đến gần chị Liên nói “Bà đàng hoàng chứ không tôi tát bà chừ” rồi tát chị một cái “như trời giáng”. 

Anh Tấn thấy vợ mình bị tát thì vội đến đẩy Quốc ra và bảo vợ đi về nhà trước. Sau đó, anh Tấn và Quốc xảy ra cãi vã. Trong lúc anh Tấn trở lại bàn nhậu thì Quốc vào nhà lấy búa và chạy đến đánh vào đỉnh đầu anh Tấn khiến nạn nhân ngã đập mặt xuống nền đất bất tỉnh. 

Sau khi gây án, Quốc bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Ngày 22-5-2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng ra quyết định truy nã đối với Lê Trần Anh Quốc. Ngày 23-5, Quốc ra đầu thú. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm