Bị giam oan 1.310 ngày được bồi thường 325 triệu đồng

(PLO) - HĐXX xét thấy khi bị bắt, người bị oan đã vào tuổi 15, có thể lao động kiếm tiền nên cần tăng mức bồi thường thu nhập thực tế bị mất trong thời gian bị giam oan.

Ngày 22-7, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên sửa án sơ thẩm, buộc VKSND tỉnh này bồi thường cho anh Tô Phương Trọng (22 tuổi, ngụ xã Tân Thành, TP Cà Mau) 325 triệu đồng, đồng thời VKS tỉnh còn phải công khai xin lỗi vì đã làm oan Trọng tại nơi cư trú của anh.

Theo HĐXX, do khi bị bắt, Trọng đã hơn 15 tuổi, đã có thể lao động kiếm tiền nên cần tăng thêm mức bồi thường cho khoản thu nhập bị mất trong thời gian bị giam oan.

Tô Phương Trọng - người bị giam oan hơn 1.300 ngày và bản án minh định Trọng vô tội.

Trước đó, xử sơ thẩm ngày 28-4, TAND TP Cà Mau đã buộc VKSND tỉnh bồi thường cho Trọng 252 triệu đồng.

Trọng đã kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường cho các khoản thiệt hại tổn thất tinh thần, thu nhập thực tế bị mất trong 1.310 ngày bị bắt giam oan, 702 ngày không bị giam và chi phí mời luật sư (10 triệu đồng); tổn thất tinh thần, thu nhập thực tế bị mất của người thân (mẹ và chị ruột) và chi phí thăm nuôi, tàu xe đi lại tham dự phiên tòa (tổng cộng 3,1 tỉ đồng),...

Tháng 11-2008, Trọng (đang học lớp 7) trên đường đi chơi thì gặp bé H. (6 tuổi, ở gần nhà mẹ Trọng bán bánh chuối chiên thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) nên rủ H. đi vào bưu điện xã hái trái cau chơi. Tuy nhiên, từ lời khai của gia đình bé H., Trọng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội hiếp dâm trẻ em.

Ngày 18-6-2010, TAND tỉnh Cà Mau xử sơ thẩm, tuyên phạt Trọng 6 năm tù giam. Tuy nhiên, bản án bị Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM hủy để điều tra lại. VKSND tỉnh Cà Mau tiếp tục truy tố Trọng tội hiếp dâm trẻ em.

Ngày 30-7-2013, TAND tỉnh Cà Mau xử sơ thẩm lần hai, tuyên bố Trọng không phạm tội. VKSND tỉnh Cà Mau kháng nghị nhưng không được toà phúc thẩm chấp nhận. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm