Cần xem lại việc điều tra, truy tố

Mới đây, ngày 30-7, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên bị cáo Tô Phương Trọng không phạm tội hiếp dâm trẻ em

(xem bài “Từ hiếp dâm trẻ em thành trắng án”, Pháp Luật TP.HCM ngày 8-8) do gần như toàn bộ các chứng cứ mà VKS dùng làm cơ sở buộc tội bị cáo được thu thập chưa đúng theo quy định của pháp luật. Nhiều bạn đọc ủng hộ cách xử lý như trên nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề với cơ quan điều tra, VKS.

Bạn đọc Nguyen Van Chien (chienvuduy@...) cho rằng thẩm phán rất có bản lĩnh, dám nghĩ, dám tuyên. “Thà bỏ lọt còn hơn làm oan người vô tội. Không đủ chứng cứ buộc tội thì phải tuyên không có tội chứ không được trả hồ sơ tới lui làm mất thời gian” - bạn đọc Chien nói thêm.

Bạn đọc Anhhaidothanh (belitofme@...) ủng hộ: Hoan nghênh TAND tỉnh Cà Mau mạnh dạn thực thi đúng với tinh thần cải cách tư pháp!

“Qua vụ án này thấy được cái yếu kém cơ bản của các điều tra viên là không am hiểu về luật tố tụng hình sự ngay cả đối với những điều luật sơ đẳng nhất, ngại gặp luật sư, cản trở luật sư...” - bạn đọc Phùng Ngọc Quang (luatsungocquang@...) nêu.

Bạn đọc duong thanh binh (thaibaoduong@...) thắc mắc: “Không lẽ VKS không nắm vững pháp luật mà để xảy ra tình trạng như báo phản ảnh. Nếu đúng như vậy thì cần xem lại...”.

Bạn đọc Trần Lê Thư (tranle_thu@...) băn khoăn: “Sự việc xảy ra từ năm 2008 nhưng mãi đến nay tòa án mới có phán quyết như trên là quá chậm trễ. Chưa kể các chứng cứ lại được thu thập không đúng quy định. Qua cách xử án của tòa, cho thấy việc điều tra, truy tố có quá nhiều vấn đề phải nhìn lại, rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, khó có thể giải thích cho xuôi được vì sao việc thu thập chứng cứ lại cẩu thả đến vậy. Lẽ nào cán bộ tố tụng không nắm luật. Nếu không nắm luật thì làm sao được bổ nhiệm? Có phải cán bộ quá chủ quan, biết luật nhưng vẫn bất chấp, vẫn làm ngơ để cố đẩy một con người vào vòng lao lý? Hay còn có vấn đề gì uẩn khúc trong vụ án này? Bạn đọc mong có câu trả lời!”.

TS

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.