Bị cáo vắng mặt tại tòa vì… đi nhổ răng

(PL)- Ngày 6-5, TAND TP Cần Thơ tiếp tục xét hỏi vụ 52 người bị truy tố về các tội giết người, hủy hoại tài sản và không tố giác tội phạm.

Đầu buổi xử, Lê Hoàng Luôn (21 tuổi, tại ngoại) không đến nên tòa đã ra quyết định bắt tạm giam. Sau đó công an áp giải Luôn tới tòa để phục vụ công tác xét xử. Khi tòa hỏi, Luôn cho biết vắng mặt vì đưa cha đi bệnh viện nhưng không có gì chứng minh.

Đến giữa buổi, tòa hai lần gọi tên Lê Văn Đạt (28 tuổi, tại ngoại) nhưng Đạt cũng không có mặt. Sau đó chủ tọa công bố thông tin là luật sư của Đạtcho biết Đạt… bị đau răng nên đi nhổ răng. Chủ tọa đã nhắc nhở thái độ của các bị cáo. Đến buổi chiều Đạt đã có mặt tại tòa.

Bị cáo Lê Văn Đạt chiều 6-5 đã có mặt tại phiên tòa. Ảnh: N.NAM

Tổng cộng qua hai ngày xử, tòa mới xét hỏi được 27 bị cáo. Ngày mai tòa vẫn tiếp tục phần xét hỏi.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, biết Trần Ngọc Tuấn (Tuấn “chín ngón”) bị nhóm Chế Thị Lệ Trinh gây thương tích, tối 30-5-2013, Trương Phong Khánh cùng một số người đã điều động đàn em tập trung chém nhóm Trinh trả thù. Các bị cáo đã mang mã tấu tới nhà em trai Trinh đập phá tài sản, chém hai người gây thương tật từ 6% đến 64%.

N.NAM - G.TUỆ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm