Bé gái bán vé số bị lão hàng xóm xâm hại đến có thai

(PLO)- Sau khi mua vé số, bị cáo dụ dỗ cho tiền để nhiều lần giao cấu với bị hại, làm bị hại có thai 7 tuần tuổi.

Ngày 27-6, TAND quận Thốt Nốt (Cần Thơ) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Hữu Nghĩa (55 tuổi, ngụ phường Thuận An, quận Thốt Nốt) 4 năm tù về tội Giao cấu với trẻ em.

Theo cáo trạng, tháng 5-2016 P.T.H.Th. (15 tuổi) đi bán vé số dạo tại khu vực Thới An 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt thấy Nghĩa đang ngồi quán uống cafe nên đến mời mua. Nghĩa mua 5 tờ vé số và gợi ý Th. sau này mang vé số đến nhà Nghĩa sẽ mua rồi chỉ đường đến nhà mình.

Một ngày tháng 5-2016, Th. đến nhà Nghĩa mời mua vé số. Nghĩa mua 5 tờ vé số rồi rủ Th. quan hệ tình dục hứa sẽ cho tiền Th. Sau khi thực hiện hành vi giao cấu, Nghĩa cho Th. 200.000 đồng.

bị cáo Phạm Hữu Nghĩa (ảnh HẢI DƯƠNG)

Với cách thức tương tự, từ tháng 5 đến tháng 9-2016, Nghĩa đã dụ dỗ giao cấu với Th. 3 lần ngay tại nhà Nghĩa. Đầu 10-2016, bà P.T.M (mẹ ruột Th) phát hiện Th. có nhiều dấu hiệu bất thường hay thèm đồ chua nên kiểm tra thì phát hiện Th. có thai.

Th. nói có quan hệ tình dục với Nghĩa nên và M. trình báo công an. Biết sự việc ngày 25-1-2017, Nghĩa đến công an đầu thú. Kết quả siêu âm của bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt cho thấy Th. mang thai 7 tuần.

Tại tòa bị cáo thừa nhận hành vi của mình tuy nhiên bị cáo đổ lỗi cho bị hại đã dụ dỗ bị cáo giao cấu để lấy tiền trả nợ.

Vị chủ tọa tức giận nói: “Bị cáo khai cho đúng, bị cáo là người lớn, đáng tuổi ông nội bị hại, bị cáo khai thế nào cho đúng sự thật. Bị cáo đừng nghĩ đỗ lỗi cho bị hại thì bị cáo không có gì. Tội bị cáo đã rành rành rồi. Bị cáo có lương tâm thì hỗ trợ chứ có đâu lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để thực hiện quan hệ. Cho dù bị hại sai thì bị cáo là người lớn thì bị cáo phải ngăn chặn, giáo dục lại bị hại hiểu. Đằng này, bị cáo lại có những hành vi sai trái như thế”.

Tòa nhận định, bị cáo đã lợi dụng sự non nớt của bị hại, dụ dỗ bị hại quan hệ tình dục nhiều, gây hậu quả nghiêm trọng làm bị hại có thai. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến sự phát triển bình thường về sinh lý và tâm lý của trẻ em, đáng lẽ phải xử lý nghiêm. Nhưng xét trong quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo nhất định, ăn năn hối lỗi và đã khắc phục hậu quả nên tòa đã tuyên bị cáo mức án trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm