Bất ngờ với nhiều điểm 10 thi tốt nghiệp THPT ở hệ giáo dục thường xuyên

(PLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, hệ giáo dục thường xuyên ở TP.HCM ghi nhận kết quả ấn tượng với tỉ lệ đậu trên 98%, nhiều điểm 10 ở các môn xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào ngày 16-7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua ghi nhận kết quả đáng khích lệ từ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 8, với nhiều học viên đạt điểm cao.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Giám đốc trung tâm, cho biết tỉ lệ đậu tốt nghiệp của trung tâm đạt 94,2%.

1000037719.jpg
Em Trần Thanh Ngọc, học viên của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 8, đã đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Em là thủ khoa của trung tâm với điểm trung bình là 8.25, đạt điểm 10 môn Địa lý .

Đáng chú ý, trung tâm có 3 thí sinh lớn tuổi (sinh năm 1985) vẫn vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với điểm số tương đối ổn.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng ghi nhận 3 học viên đạt điểm 10 ở môn Địa lý và môn Kinh tế pháp luật, trong đó 1 em là thủ khoa của trung tâm với điểm trung bình 8,2. Đây là thành tích cao nhất từ trước đến nay tại đây.

“Dù đầu vào của học viên không cao, nhưng các em đã nỗ lực rất nhiều trong suốt 3 năm học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây là kết quả khiến chúng tôi bất ngờ và rất tự hào" - bà Tuyết nói.

giáo dục thường xuyên
Học viên Trần Tiến Phước (40 tuổi) vui với điểm thi tốt nghiệp THPT đạt 25.25 điểm. Anh đang theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 8 . Ảnh: NGUYỆT NHI

Để chuẩn bị cho năm học mới, bà Tuyết cho biết trung tâm đã sớm lên kế hoạch phân công chuyên môn, chuẩn bị về đội ngũ nhân sự.

“Từ năm học này, hệ giáo dục thường xuyên sẽ được miễn học phí theo chính sách mới của TP.HCM. Điều này sẽ giúp học viên giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo điều kiện để các em tập trung hơn vào việc học” - bà Tuyết chia sẻ.

Còn Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An tiếp tục giữ vững chất lượng với tỷ lệ đậu 99,03%, trong đó có 4 điểm 10 ở các môn Địa lý và Kinh tế Pháp luật.

Ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc trung tâm, đánh giá đây là kết quả ổn định và duy trì trong nhiều năm.

Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 12, tỉ lệ đậu cũng đạt 99% trong năm đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trung tâm có 6 học viên đạt điểm 10 ở các môn xã hội như Lịch sử, Địa lý, Kinh tế pháp luật.

Bên cạnh đó, nhiều học viên cũng đạt mức điểm khá cao ở nhiều môn. Cụ thể, Toán có 2 em đạt 8 điểm; Văn có 1 em đạt điểm 9 và 1 em đạt 9.25. Sử có 10 em đạt điểm 9, 6 em đạt 9.5. Tiếng Anh có 1 em đạt 8.5. Môn lý có 2 em đạt 9 điểm, 1 em đạt 9.25. Tiếng Anh có 1 em đạt 8.5...

Ông Trần Thiệu Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm, khẳng định việc thích nghi với đề thi mới là thách thức, nhưng kết quả đạt được rất đáng khích lệ.

Bà Phạm Thị Thúy Nhài, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Tân Bình, cho biết tỉ lệ tốt nghiệp đạt 98,25%. Điểm cao trong kỳ thi tập trung ở các môn xã hội với 2 điểm 10, cùng nhiều học viên có tổ hợp xét tuyển đại học khối C00 với điểm từ 26 đến 27,5.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, toàn TP có 37 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Tỉ lệ đậu tốt nghiệp năm nay trên 98%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.